Bể nước ăn nằm dưới bãi rác thải, cư dân Thăng Long Garden phẫn nộ

Kinh tếThứ Năm, 09/04/2015 12:30:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều cư dân sống tại chung cư Thăng Long Garden (250 Minh Khai, Hà Nội) đã bức xúc khi phát hiện ra bể nước ngầm phục vụ sinh hoạt cho cư dân nằm ngay dưới bãi rác, nước trong bể bốc mùi hôi thối.

Theo phản ánh của nhiều hộ dân sống tại chung cư Thăng Long Garden do Công ty Cổ phần May Thăng Long làm chủ đầu tư, khoảng 4h ngày 6/4, toàn thể khu chung cư Thăng Long Garden bị mất nước sinh hoạt mà không rõ lý do. Đến 7h tối, nước vẫn chưa có, khiến sinh hoạt của cư dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo phản ánh của nhiều hộ dân sống tại chung cư Thăng Long Garden do Công ty Cổ phần May Thăng Long làm chủ đầu tư, khoảng 4h ngày 6/4, toàn thể khu chung cư Thăng Long Garden bị mất nước sinh hoạt mà không rõ lý do. Đến 7h tối, nước vẫn chưa có, khiến sinh hoạt của cư dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Dù đã được người dân phản ánh nhưng ban quản lý tòa nhà vẫn thờ ơ với sự cố mất nước này. Việc mất nước xảy ra từ buổi sáng, nước nguồn không được cấp vào bể nước của toà nhà nhưng Ban quản lý không hề thông báo, cũng không hề có phương án tạm thời bảo đảm nước sinh hoạt cho cư dân.

Dù đã được người dân phản ánh nhưng ban quản lý tòa nhà vẫn thờ ơ với sự cố mất nước này. Việc mất nước xảy ra từ buổi sáng, nước nguồn không được cấp vào bể nước của toà nhà nhưng Ban quản lý không hề thông báo, cũng không hề có phương án tạm thời bảo đảm nước sinh hoạt cho cư dân.

Mãi đến khi cư dân náo loạn phản đối thì mới quyết định 04 xe téc vào cung cấp nước tạm thời cho nhu cầu sinh hoạt của cư dân.

Mãi đến khi cư dân náo loạn phản đối thì mới quyết định 04 xe téc vào cung cấp nước tạm thời cho nhu cầu sinh hoạt của cư dân.

Tuy nhiên, khi việc bơm nước vào bể nước bắt đầu, người dân mới ngã ngửa vì bể chứa nước bây lâu nay cung cấp nước sinh hoạt cho người dân lại nằm ngay dưới bãi rác thải hôi thối.

Tuy nhiên, khi việc bơm nước vào bể nước bắt đầu, người dân mới ngã ngửa vì bể chứa nước bây lâu nay cung cấp nước sinh hoạt cho người dân lại nằm ngay dưới bãi rác thải hôi thối.

Theo thiết kế tòa nhà, vị trí đáng lẽ được đặt bể nước ngầm thì hiện đang bị chủ đầu tư chiếm dụng để xây dựng tòa nhà 3 tầng dành cho ban quản lý và tòa nhà 2 tầng xây sai phép.

Theo thiết kế tòa nhà, vị trí đáng lẽ được đặt bể nước ngầm thì hiện đang bị chủ đầu tư chiếm dụng để xây dựng tòa nhà 3 tầng dành cho ban quản lý và tòa nhà 2 tầng xây sai phép.

2 bể ngầm hiện tại đều được đặt ngay dưới điểm tập kết rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng, phần nắp bể chỉ cao 20 cm, được che đậy bằng nắp tôn sơ sài. Thông thường, rác thải được tập kết tại khu vực này sẽ che lấp đi phần nắp bể, vì vậy, gần như không cư dân nào có thể biết được đây lại chính là khu bể ngầm cung cấp nước sinh hoạt cho cả tòa nhà.

2 bể ngầm hiện tại đều được đặt ngay dưới điểm tập kết rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng, phần nắp bể chỉ cao 20 cm, được che đậy bằng nắp tôn sơ sài. Thông thường, rác thải được tập kết tại khu vực này sẽ che lấp đi phần nắp bể, vì vậy, gần như không cư dân nào có thể biết được đây lại chính là khu bể ngầm cung cấp nước sinh hoạt cho cả tòa nhà.

Khi mở nắp bể ra, nước trong bể có mùi hôi thối, trong bể có nhiều vật dụng như thùng đựng sơn, rác,.....

Khi mở nắp bể ra, nước trong bể có mùi hôi thối, trong bể có nhiều vật dụng như thùng đựng sơn, rác,.....

Mới đây, Công ty nước Hoàng Mai đã tiến hành kiểm tra tổng thế hệ thống cấp nước của Khu chung cư 250 Minh Khai và đưa ra kết luận. Theo đó, việc thiếu nước vào ngày 6/4 là do van DN100 sau cụm đồng hồ tổng thuộc quản lý của chủ đầu tư đã bị hỏng,

Mới đây, Công ty nước Hoàng Mai đã tiến hành kiểm tra tổng thế hệ thống cấp nước của Khu chung cư 250 Minh Khai và đưa ra kết luận. Theo đó, việc thiếu nước vào ngày 6/4 là do van DN100 sau cụm đồng hồ tổng thuộc quản lý của chủ đầu tư đã bị hỏng,

Trên nóc 2 bể ngầm chứa nước sạch sinh hoạt cho nhà A2-A3 có phế thải, rác thải, vệ sinh ngoại cảnh khu vực xung quanh bể chứa không đảm bảo an toàn cho nguồn nước sinh hoạt và ăn uống. Đồng thời không có lưới chắn côn trùng tại nắp bể.

Trên nóc 2 bể ngầm chứa nước sạch sinh hoạt cho nhà A2-A3 có phế thải, rác thải, vệ sinh ngoại cảnh khu vực xung quanh bể chứa không đảm bảo an toàn cho nguồn nước sinh hoạt và ăn uống. Đồng thời không có lưới chắn côn trùng tại nắp bể.

Thau nước người dân hứng được đầy cặn

Thau nước người dân hứng được đầy cặn

Sau khi phát hiện ra sự việc này, nhiều cư dân đã giăng biểu ngữ biểu tình phản đối chủ đầu tư dự án, yêu cầu phải thau rửa bể và mang mẫu nước đi kiểm định.

Sau khi phát hiện ra sự việc này, nhiều cư dân đã giăng biểu ngữ biểu tình phản đối chủ đầu tư dự án, yêu cầu phải thau rửa bể và mang mẫu nước đi kiểm định.

Bình luận
vtcnews.vn