Bé gái mắc chứng bệnh kỳ quái, cứ làm bài tập toán là bị dị ứng

Tin tức - Sự kiệnThứ Hai, 13/09/2021 11:30:00 +07:00
(VTC News) -

Bé gái Trung Quốc chỉ bị dị ứng khi làm bài tập toán trong khi thể trạng hoàn toàn bình thường khi làm bài tập các môn khác.

Một bà mẹ họ Cát ở Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc gần đây đăng tải video, chia sẻ câu chuyện con gái 9 tuổi mình bị dị ứng quanh mắt mỗi khi làm bài tập toán. Mắt em thường bị ửng đỏ và nổi các nốt mụn nhỏ. 

Chị Cát đã đưa con gái tới bệnh viện để khám bệnh. 

Bé gái mắc chứng bệnh kỳ quái, cứ làm bài tập toán là bị dị ứng - 1

Mắt bé gái bị dị ứng khi làm đề toán. (Ảnh: Sohu)

Điều đặc biệt là bé gái chỉ bị dị ứng khi làm đề toán trong khi thể trạng của em hoàn toàn bình thường khi làm bài tập các môn khác. 

"Mỗi lần làm bài tập toán, bé nói đau và ngứa mắt. Con càng xoa thì càng ngứa, càng xoa càng sưng đỏ", chị Cát cho hay và thông tin con gái bị dị ứng với bụi và phấn hoa khi còn nhỏ.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc thu hút sự chú ý đông đảo của độc giả. 

Một số ý kiến đồng ý với chị Cát, cho rằng có lẽ do trở ngại tâm lý cũng như áp lực quá lớn về chuyện học tập nên đứa trẻ mới mắc chứng dị ứng này. 

Diệu Hoa(Nguồn: Sohu)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp