Bé gái kháu khỉnh, đỏ hỏn bị bỏ rơi trước chùa

Thời sựThứ Ba, 27/09/2016 15:26:00 +07:00

Sáng 27/9, trong lúc quét sân, một vị sư chùa Phú Nhi, phường Phú Thịnh, TX.Sơn Tây, Hà Nội phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Theo tin tức ban đầu, cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi là con gái, khoảng vài ngày tuổi. Thời điểm phát hiện cháu được quấn trong một bọc quần áo, phía bên cạnh có một phong bì chứa vài trăm nghìn đồng do người bỏ cháu để lại. Sự việc đã gây xôn xao dư luận phường Phú Thịnh, TX.Sơn Tây, Hà Nội.  

14492409_917207851756498_8801473672060897001_n

Bé gái bị bỏ rơi chỉ mới được vài ngày tuổi. 

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an phường Phú Thịnh, TX.Sơn Tây, Hà Nội xác nhận sự việc. Theo đó, bé gái được phát hiện vào khoảng 5h ngày 27/9, bởi các sư sãi trong chùa.

Sau khi nhận được tin báo, công an phường Phú Thịnh đã xuống hiện trường phối hợp với người dân đưa bé gái đến Trạm y tế phường để được chăm sóc y tế.

Video: Xót xa bé 2 tuổi bị bố mẹ bỏ rơi vì hình thù kỳ dị

Vị lãnh đạo công an phường nói thêm, sự việc cũng đã được thông báo cho chính quyền để phát tin trên loa phát thanh cho người nhà cháu bé đến nhận người thân. Nếu hết thời gian quy định mà không có người thân đến nhận, chính quyền địa phương sẽ tiến hành các thủ tục theo pháp luật.

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn