Bé gái hơn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân ở Hải Phòng

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 04/09/2020 12:41:00 +07:00
(VTC News) -

Trong lúc chuẩn bị đi ngủ, vợ chồng anh Vũ Văn Thanh phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trước cửa nhà cùng bức thư tay nhờ nuôi giúp.

Sáng 4/9, trả lời PV VTC News, bà Phùng Thị Hướng – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Kỳ Sơn (Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện bé gái hơn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi ở trước cửa nhà.

Cụ thể, khoảng 23h ngày 3/9, vợ chồng anh Vũ Văn Thanh (thôn 5, xã Kỳ Sơn) ra đóng cửa chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện một bé gái bị bỏ trước cửa nhà. Bên cạnh bé có một hộp sữa đã bóc dở, tã và bỉm cho trẻ cùng bức thư viết tay.

Bức thư ghi: “Tôi do gia đình hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện nuôi cháu được. Xin nhờ gia đình anh chị ở đây nuôi bé khôn lớn”.

Bé gái hơn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân ở Hải Phòng - 1

Bức thư tay được tìm thấy cùng bé gái bị bỏ rơi.

Ngay sau đó, vợ chồng anh Thanh báo sự việc lên chính quyền địa phương. Nhận tin báo, Công an xã Kỳ Sơn cùng cán bộ các đơn vị liên quan có mặt tại gia đình, lập biên bản sự việc, sau đó đưa bé lên Trạm Y tế xã Kỳ Sơn để thăm khám sức khỏe.

Qua thăm khám ban đầu, bé bị viêm kết mạc, ăn ngủ tốt.

Bé gái hơn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân ở Hải Phòng - 2

Bé gái bị bỏ rơi đang được tạm bàn giao cho gia đình phát hiện bé chăm sóc.

Hiện, bé được chính quyền xã Kỳ Sơn tạm bàn giao cho vợ chồng anh Thanh nuôi dưỡng trong thời gian tìm người thân cho bé. Quá thời gian quy định, nếu không có người thân nào tới nhận, chính quyền xã Kỳ Sơn sẽ làm thủ tục cho – nhận con.

Cũng theo bà Hướng, sáng 4/9, bé được đưa sang Bệnh viện Nhi Hải Phòng để kiểm tra tổng thể sức khỏe.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn