Bé gái giăng bẫy bắt kẻ 'cứu nét' hại đời mình

Pháp luậtThứ Tư, 13/03/2013 07:12:00 +07:00

Sử dụng chiêu cứu nét, Hồ Văn Cường đưa bé gái 14 tuổi đến quàn cà phê chòi hại đời rồi “biến mất”. Bé gái đã tương kế tựu kế, đưa Cường sập bẫy pháp luật.

Sử dụng chiêu cứu nét, Hồ Văn Cường đưa bé gái 14 tuổi đến quàn cà phê chòi hại đời rồi “biến mất”. Bé gái đã tương kế tựu kế, đưa Cường sập bẫy pháp luật.

Ngày 12/3, Công an Q.Tân Bình, TP.HCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Hồ Văn Cường (SN 1990, ngụ P.Thới An, Q.12) để đều tra, xử lý về hành vi “giao cấu với trẻ em”.Cường bị bắt trước đó 2 ngày bởi cái bẫy mà chính nạn nhân bị Cường hãm hại đã giăng ra.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 30/12/2012 cha con của bé gái K.P.A (SN 1998, ngụ Q.Gò Vấp) đến công an P.15, Q.Tân Bình tố cáo cháu A đã bị 1 thanh nêu tên Bảo (hiện chưa rõ lai lịch) xâm hại tình dục ở quán cà phê nằm trên đường Trường Chinh trước đó vài ngày.

Qua điều tra, công an xác định, ngày 21/12/2012 cháu A bỏ nhà đi cùng với 1 người bạn tên Bim (chưa rõ lai lịch).Cùng ngày, khi cháu A chát ở tiệm Internet thì có có nick name bao.2k12 xưng tên Bảo chủ động chát làm quen.

Đến ngày 25/12, cháu A cùng Bim tiếp tục vào tiệm Internet ở huyện Củ Chi chơi.Gần trưa, khi hết tiền trả cho tiệm Internet, cháu A có lên mạng nhờ “cứu nét” (tức nhờ bạn chát trả tiềm dùm) thì tình cờ gặp Bảo.

12h trưa cùng ngày, Bảo và Bim chạy xe gắn máy đến tiệm nét đưa cho cháu A 50 ngàn đồng trả tiền rồi rủ cháu A đi uống cà phê.A đồng ý lên xe cho Bảo chở đến quán cà phê ở đường Trường Chinh, P.15, Q.Tân Bình, còn Bim ngồi lại tiệm Internet đợi.

Tại quán cà phê, Bảo kéo cháu A vào 1 chòi lá rồi 2 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục.Thỏa mãn xong, Bảo yêu cầu cháu A ngồi tại quán đợi, còn Bảo sẽ đi xin tiền của người quen về đưa cho cháu A.

Tuy nhiên, Bảo một đi không trở lại, đến chiều tối cháu A chờ không thấy nên đã mượn ĐTDĐ của khách trong quán để gọi nhưng Bảo không bắt máy.Cháu A ngồi khóc, được chủ quán cho tiền đi xe buýt về lại tiệm Internet, rồi  gọi gia đình đến đón.

Sau khi A kể lại, cha cháu đã dẫn con đến cơ quan công an tố cáo.

Trong khi cơ quan công an đang điều tra, truy xét, mới đây vào ngày 10/3 cháu A lên mạng, tình cờ phát hiện kẻ tên Bảo xuất hiện trên thế giới ảo nên báo gia đình.Được chỉ vẽ, cháu A chát dụ dỗ hẹn Bảo đến khu vực Meteo Q.12 để đi chơi.

Tưởng ngon ăn như lần trước nên Bảo hớn hở đến điểm hẹn thì bị cháu A và gia đình tóm gọn, giao cho cơ quan công an.Đối tượng Bảo lộ diện chân dung thật là Hồ Văn Cường như nói trên và đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.





Theo Đàm Đệ/Vietnamnet

Bình luận
vtcnews.vn