Bé gái chết tức tưởi: Bệnh án có dấu hiệu chỉnh sửa

Thời sựThứ Sáu, 18/11/2011 06:28:00 +07:00

(VTC News) – Nhiều người đã bất ngờ khi thấy hồ sơ bệnh án của cháu Hằng có dấu hiệu bị chỉnh sửa, dán chồng để ghi lại các thông tin...

(VTC News) – Hồ sơ bệnh án của cháu Hằng vừa chết ở Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ (Bình Định), có dấu hiệu chỉnh sửa, dán chồng lên nhau.

Như VTC News đã thông tin, trong 2 ngày 15-16/11, Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ đã tiến hành kiểm thảo tử vong và kiểm điểm các y bác sĩ có liên quan đến cái chết của cháu Huỳnh Thị Thanh Hằng (10 tuổi, ở thôn Đông An, xã Mỹ Chánh) vào ngày 8/11 vừa qua, để báo cáo lên Sở Y tế Bình Định xem xét đưa ra hình thức xử lý.


Tuy nhiên, khi tham dự các buổi làm việc này, nhiều người đã bất ngờ khi thấy hồ sơ bệnh án của cháu Hằng có dấu hiệu bị chỉnh sửa, dán chồng hai tờ lại với nhau để ghi lại các thông tin, y lệnh, giờ giấc… liên quan đến quá trình khám và điều trị một cách hợp lý.

 Bên trong hai tờ bệnh án bị dán lại, chứa đựng bí mật gì? (Ảnh có tính minh họa)

Trước đó, hồ sơ bệnh án này đã được Công an huyện Phù Mỹ niêm phong vì là vật chứng có liên quan đến vụ việc chết người.


“Rất có khả năng, việc chỉnh sửa, dán chồng lên nhau này đã được thực hiện trước khi cơ quan điều tra niêm phong”, một bác sĩ tham dự buổi kiểm thảo, đặt nghi vấn.


Vị bác sĩ này cho biết thêm, cho đến hôm đưa hồ sơ bệnh án ra để kiểm thảo tử vong, công an vẫn chưa “mổ” hai trang được dán chồng lên nhau này để xem ẩn chứa bí mật bên trong.


Nguồn tin của VTC News cho hay, hiện Công an huyện Phù Mỹ đã chính thức vào cuộc điều tra những cá nhân, tổ chức có liên quan đến cái chết của cháu Hằng.

Trước đó, một số bác sĩ có liên quan cũng liên tục được mời đến làm việc với cảnh sát. Cơ quan pháp y tỉnh Bình Định cũng đã gửi kết quả giám định đến cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra theo yêu cầu.


Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng đã có công văn yêu cầu Giám đốc Sở Y tế khẩn trương tiến hành làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các tập thể, cá nhân có liên quan, để trả lời các báo đã phản ánh và báo cáo kết quả  cho Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/11.

Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn