Bé gái bỏng 86% cơ thể, phẫu thuật 321 lần

Sức khỏeThứ Tư, 23/01/2013 12:32:00 +07:00

(VTC News) - Mới 15 tháng tuổi cô bé Tilly Sawford, người Mỹ, ngã vào bồn tắm nước nóng bị bỏng nặng 86% cơ thể và chỉ có 5% cơ hội sống sót.

(VTC News) - Mới 15 tháng tuổi, cô bé Tilly Sawford, người Mỹ, ngã vào bồn tắm nước nóng, bị bỏng nặng 86% cơ thể và chỉ có 5% cơ hội sống sót. 

Ngay sau khi bị bỏng cô bé được đưa tới Trung Tâm Y tế Queen trước khi được chuyển tới Khoa bỏng Bệnh viện Nhi Birmingham vào 3 giờ sáng. Tại đây Tilly đã phải trải qua ca phẫu thuật đầu tiên trong suốt 12 tiếng.

Các bác sĩ cho biết họ chưa từng gặp ca bỏng nào nặng như của Tilly  
Emma, mẹ cô bé kể lại khoảnh khắc kinh hoàng đó: “Sau khi được đưa ra khỏi bồn nước nóng mắt của con bé lờ đờ rồi sau đó bất tỉnh vì quá đau đớn. Khi tôi bế con bé trên tay, dường như từng mảng da của con bé bị lột ra và bám vào tay tôi”

Khi được đưa tới bệnh viện các bác sĩ nói với bố mẹ của Tilly rằng họ chưa từng gặp đứa bé nào bị bỏng nặng như Tilly vì vậy khả năng cô bé qua khỏi là rất thấp.

Sau 4 năm điều trị tại bệnh viện Tilly đã phải trải qua tổng cộng 321 ca phẫu thuật.
Sau 4 năm ở viện và phải phẫu thuật 321 lần, Tilly đã phục hồi kỳ diệu  
Trong suốt thời gian ở bệnh viện, năm lần các bác sĩ thông báo với bố mẹ của Tilly rằng cô bé đang trong tình trạng nguy kịch và có thể sẽ không qua khỏi chính là năm lần cô bé thoát ra khỏi lưỡi hái tử thần.

Ngày hôm qua, các bác sĩ đã thành công trong ca phẫu thuật lần thứ 321 cho cô bé Tilly. Cô bé có thể hồi phục và về nhà đoàn tụ với gia đình quả là một kỳ tích.

Ciaran O’Boyle, Bác sĩ chuyên phẫu thuật bỏng tại Bệnh viện Nhi Birmingham cho biết ca bỏng của Tylly là ca bỏng nặng nhất mà ông từng gặp.

Ông nói: “Sự nỗ lực của cô bé Tilly thật đáng khâm phục. Em luôn vượt qua trong những lần chúng tôi tưởng chừng không thể qua khỏi. Điều đáng ghi nhớ và kỳ diệu nhất đó chính là sự hồi phục của cô bé.”

Kim Ngân

Bình luận
vtcnews.vn