Bé gái bị đánh, trần truồng đứng giữa đường: Thông tin mới nhất

Thời sựThứ Tư, 17/05/2017 17:40:00 +07:00

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận thông tin về vụ việc bé gái bị đánh, trần truồng đứng giữa đường gây phẫn nộ dư luận thời gian qua.

Ngày 17/5, trả lời PV VTC News, ông Phan Thanh Sơn - Chánh văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận xác nhận, đơn vị vừa làm báo cáo vụ việc bé gái bị đánh, trần truồng đứng giữa đường gửi đến UBND tỉnh Ninh Thuận.

"Sau khi đơn vị lập biên bản làm việc, gia đình cháu bé đã nhận lỗi, hứa không tái phạm. Đồng thời, sở sẽ phối hợp, theo dõi xử lý và giải quyết của UBND phường Đô Vinh để có biện pháp trợ giúp, hỗ trợ cho cháu", ông Sơn cho hay.

Hinh anh Be gai bi danh, tran truong dung giua duong gay phan no: Ba me xin loi

 Báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận.

Theo nội dung báo cáo, ngày 11/5, chị Phạm Thị Hồng Nga (mẹ cháu bé, giáo viên trường TH Mỹ Sơn) đi dạy về có hỏi cháu bé đi thi làm bài được không và được cháu cho biết là được. Nhưng sau đó, mẹ cháu bé nhận được điện thoại của cô giáo báo cháu làm bài không được. 

Ngay sau đó, chị Nga kể toàn bộ sự việc lại cho chồng nghe. Khi nghe xong, ba cháu bé đã dùng cây quất vào chân khiến cháu bé đau quá phải chạy ra trước cổng nhà đứng và trên người không mặc quần áo vì cháu bé bị đánh lúc đang tắm.

Lúc này, có nhiều người đi ngang qua hỏi cháu bé thì cháu trả lời bị ba mẹ đánh. Người dân đã quay lại clip, chụp ảnh đăng trên mạng xã hội facebook.

Sau khi sự việc xảy ra, ba mẹ cháu đã mở cổng cho cháu bé vào tắm và sinh hoạt trở lại bình thường.

Hinh anh Be gai bi danh, tran truong dung giua duong gay phan no: Ba me xin loi

 Hình ảnh cháu bé bị ba mẹ đánh xuất hiện trên mạng xã hội.

Trước đó như VTC News đã đưa tin, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một bé gái trần truồng, trên người có nhiều vết lằn roi rướm máu, đứng ngoài cửa khóc thét gọi bố mẹ.

Chị M., người dân chứng kiến vụ việc và cũng là người quay clip cho biết, vụ việc xảy ra vào lúc 11h30 ngày 11/5 tại một ngôi nhà trên đường 21/8 (phường Đô Vinh, TP Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận).

Theo lời chị M., vào khoảng thời gian trên chị tình cờ đi qua khu vực này thì phát hiện một bé gái trên người có nhiều vết lằn roi rướm máu, đứng xoay người hướng vào cổng một ngôi nhà, tay trái dụi mắt khóc, còn tay phải quàng ra sau che phần mông. Nhiều người đã dừng xe lại hỏi thăm bé gái và tìm cách vận động gia đình cháu cho cháu vào nhà nhưng không thành.

Video: Bé trai 8 tháng tuổi bị người giúp việc bạo hành

Nhiều người dân bức xúc đã thông báo đến cơ quan chức năng của địa phương. Nhận được thông báo, công an phường Đô Vinh cùng các ban ngành của phường đã xuống nhà làm việc với gia đình.

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn