Bé gái bại liệt chết thương tâm trong căn nhà bốc cháy ở Cà Mau

Thời sựThứ Tư, 14/11/2018 12:23:00 +07:00

Do bị bại liệt từ nhỏ và ở nhà một mình nên khi căn nhà bốc cháy bé gái 11 tuổi ở Cà Mau không chạy ra ngoài được và chết thương tâm.

Chiều 13/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ấp Lý Ấn (xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) khiến một cháu gái bị thiệt mạng.

Nạn nhân là cháu Hứa Thị Phương A. (11 tuổi).

chay 000

 Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, lúc 15h30 ngày 13/11, anh Hứa Ngọc Duy (cha ruột cháu A.) để cháu ở nhà một mình để đi chạy vỏ lãi (phương tiện di chuyển trên sông) đi đón vợ. Trong lúc anh Duy đi vắng, căn nhà của anh bất ngờ bốc cháy.

Do mắc bệnh bại não bẩm sinh không đi lại được, cháu A. không thể chạy ra khỏi nhà.

Phát hiện hỏa hoạn, người dân trong khu vực đã truy hô cùng nhau dập lửa để cứu cháu bé nhưng bất thành.

Khi đám cháy được dập tắt, mọi người phát hiện thi thể bé gái trong ngôi nhà bị thiêu rụi.

Nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn được xác định là do chập điện.

Sau vụ hỏa hoạn, UBND huyện Cái Nước đã xuống thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình anh Duy 5 triệu đồng.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn