Bé gái 5 tuổi cứu sống một em bé 4 tuổi tại hồ bơi

Sức khỏeThứ Bảy, 23/06/2012 10:08:00 +07:00

(VTC News) - "Gan dạ, tốt bụng và đáng tuyên dương" - Đó là những cụm từ thích hợp nhất dành cho bé Tiana.

(VTC News) - "Gan dạ, tốt bụng và đáng tuyên dương" - Đó là những cụm từ thích hợp nhất dành cho bé Tiana.

 Bé Tiana hạnh phúc khi cứu sống em bé.
Trong tuần vừa qua, tờ ABC-4 có cho đăng tải một tin tức khá thú vị, kể về một bé gái 5 tuổi đã liều cả mạng sống của mình để cứu sống một em bé khác, nhỏ hơn mình 1 tuổi.
Theo đó, sụ việc trên xảy ra khi bé Tiana Evans (5 tuổi, ở thành phố American Fork, bang Utah, M) cùng mẹ của mình đang bơi lội và chơi đùa với nhau tại một hồ bơi địa phương, thì phát hiện ra một em bé khác (4 tuổi) bị đuối sức, có dấu hiệu cầu cứu rồi chìm dần xuống đáy hồ.
Rất liều lĩnh và nhanh trí đến nỗi quên cả lời khuyên của mẹ, bé Tiana đã quyết định bơi lại gần em bé, rồi lặn xuống dưới đáy hồ lôi em bé lên, tránh được những hậu quả tồi tệ có thể xảy ra.
"Em bé đã nắm ngón tay cái của con, rồi con cứ vậy mà lôi em bé lên khỏi mặt nước" - Bé Tiana hạnh phúc cho biết sau khi cứu sống em bé 4 tuổi.
Bà Emily, mẹ của bé Tiana cũng chia sẻ: "Với các trẻ em khác, có thể chúng sẽ tức giận khi ai đó bám vào người chúng trong lúc chúng đang bơi, nhưng Tiana đã không làm điều đó".
Hùng Phú


Bình luận
vtcnews.vn