Bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm trong khuôn viên Đại sứ quán Mỹ

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 07/02/2020 09:00:41 +07:00
(VTC News) -

Một người đàn ông bị bắt vì cáo buộc cưỡng hiếp bé gái 5 tuổi bên trong khuôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ.

Nạn nhân có bố mẹ là nhân viên quét dọn của Đại sứ quán bị dụ dỗ tới khu nhà ở của nhân viên hôm 1/2. 

Một tài xế địa phương có cha cũng làm việc cho Đại sứ quán bị bắt ngay hôm 2/2.

Một cảnh sát Ấn Độ nói với Hindustan Times rằng gã yêu râu xanh dụ dỗ cô bé tới nhà riêng và hãm hiếp nạn nhân tại đó sau khi thấy em đang chơi bên ngoài khu nhân viên của Đại sứ quán. 

Cô bé được đi kiểm tra hôm 1/2 và được xác nhận là bị hiếp dâm. 

Bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm trong khuôn viên Đại sứ quán Mỹ - 1

Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ. (Ảnh: Getty)

Nghi phạm chưa được xác định danh tính vẫn tiếp tục làm việc sau khi bị cáo buộc. 

Một cảnh sát nói tên này thậm chí còn trông mong cô bé không nói với cha mẹ để tội ác của mình không bị phát giác và trình báo lên cảnh sát. 

Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ hôm 6/2 nói họ sốc trước hành vi này. 

"Đại sứ quán đã kịp thời hành động khi được báo cáo về cáo buộc và thông báo cho cảnh sát cũng như hợp tác đầy đủ với họ", đại diện Đại sứ quán Mỹ cho hay. 

Theo BBC, nếu bị kết án nghi phạm có thể sẽ phải đối mặt với án tử hình chiếu theo luật mới nghiêm khắc được Ấn Độ thông qua năm 2018 sau một loạt các vụ tấn công tình dục. 

Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ có diện tích 28 mẫu Anh và là một trong những cơ quan ngoại giao lớn nhất của Mỹ trên thế giới. Kiến trúc sư nổi tiếng Frank Lloyd Wright từng gọi công trình này là một trong những tòa nhà tốt nhất trong hàng trăm năm qua. 

 

Song Hy(Nguồn: NYP)
Bình luận
vtcnews.vn