Bé gái 3 tuổi bị đinh găm vào đầu: Tình nhân của người mẹ là nghi phạm

Bản tin 113Thứ Tư, 19/01/2022 21:05:00 +07:00
(VTC News) -

Công an xác định nhân tình của người mẹ là nghi phạm bắn đinh vào đầu bé gái 3 tuổi ở huyện Thạch Thất.

Ngày 19/1, Công an TP Hà Nội bàn giao Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất) cho Phòng Cảnh sát hình sự để điều tra, làm rõ về những vết thương trên đầu bé gái Đỗ Ngọc A., 3 tuổi, con riêng người tình của Huyên là chị Nguyễn Thị L. (27 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất).

Huyên được xác định là nghi phạm chính trong việc bé A. bị đinh bắn vào đầu.

Đội Điều tra trọng án (thuộc PC02, Công an TP Hà Nội) đã tiếp nhận hồ sơ từ Công an huyện Thạch Thất và đang phối hợp với Viện KSND TP Hà Nội điều tra.

Trước đó, công an triệu tập mẹ bé gái, những người thân khác và hàng xóm để lấy lời khai, thu thập tài liệu.

Bé gái 3 tuổi bị đinh găm vào đầu: Tình nhân của người mẹ là nghi phạm - 1

Bé A. sống cùng mẹ và người tình của người phụ nữ này tại khu trọ.

Bố mẹ cháu A. sinh được 3 người con, trong đó A. là con út. Tháng 6/2021, khi bố mẹ ly hôn, bé A. về sống với mẹ, còn người bố nuôi 2 chị lớn.

Một người thân cho biết, nguyên nhân người mẹ bỏ đi và mang theo A. là người chồng ham mê cờ bạc. Ngoài ra, có thể do chị không có việc làm, nợ nần và dịch bệnh kéo dài nên dẫn đến sự việc trên. Chỉ trong vòng vài tháng sau khi bố mẹ ly hôn, cháu đã 4 lần phải nhập viện. 

"Lần đầu tiên, cháu có dị vật ở mũi, phải lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Lần thứ hai, cháu bị ngộ độc thuốc sâu, phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, sau đó đưa lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Lần thứ ba chỉ cách đây tầm một tháng, tôi được thông báo cháu có 3 cái đinh trong đường tiêu hóa và đến lần này thì cháu nghi bị đinh ở đầu", người thân kể lại.

Sáng cùng ngày, bà Trần Liên Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, tình trạng cháu A. vẫn rất nặng. Bệnh nhân đang được chăm sóc tại khoa Hồi sức tích cực Nhi.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất tiếp nhận cháu trong tình trạng nguy kịch, phim chụp X-quang cho thấy có đinh trong sọ, tiên lượng tử vong cao. Theo BS Vương Trung Kiên, Giám đốc bệnh viện, ngày 17/1, cháu A. được mẹ đưa đến trong tình trạng hôn mê, co giật. Người mẹ nói, do từ chiều gọi không thấy con tỉnh nên chị đưa con gái đến bệnh viện.

Kết quả chụp chiếu cho thấy hộp sọ cháu bé có hình ảnh cản quang. Bệnh nhi được chẩn đoán sơ bộ là hôn mê, nghi viêm màng não. Do tình trạng bệnh diễn tiến nặng kèm dấu hiệu bất thường, các bác sĩ quyết định chuyển bệnh nhi lên tuyến trên là Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, đồng thời báo cho công an huyện Thạch Thất.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, kết quả chụp cắt lớp cho thấy hình ảnh giống như bị đinh bắn vào hộp sọ, nghi do bạo hành.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp