Bé gái 3 tuổi bị bắt cóc để đòi nợ

Pháp luậtThứ Năm, 29/03/2012 05:58:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi bồng bé Na đi mua kẹo, Huệ đã bắt cháu bé bỏ trốn khỏi địa phương.

 (VTC News) – Sau khi bồng bé Na đi mua kẹo, Huệ đã bắt cháu bé bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo đơn trình báo của gia đình gửi cơ quan điều tra, khoảng 6 giờ 35 phút ngày 28/3, cháu Lê Thị Na Na (SN 2009) con anh Lê Tiến Dũng (SN 1984 - trú tại xóm 7, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1984) đã được một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Huệ bế đi mua bánh.

Chờ mãi không thấy Huệ bế cháu Na về, gia đình đi tìm nhưng không được. Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, gia đình anh Dũng nhận được điện thoại của Huệ cho biết, đối tượng đang giữ cháu Na, yêu cầu gia đình phải trả số tiền đã vay chưa chịu trả. Sau khi nhận được thông tin, gia đình anh Dũng đã báo lên cơ quan chức năng.

Bé NA NA - Ảnh do gia đình cung cấp 

Được biết, Huệ là bạn gái của anh Lê Viết Duẩn (SN 1973, bác ruột bé Na). Mấy ngày gần đây Huệ về nhà anh Duẩn ở nhưng gia đình không báo lên chính quyền địa phương.

Tính đến 18 giờ ngày 28/3, cháu Na vẫn chưa trở về nhà. Hiện cơ quan điều tra đang tích cực điều tra, làm rõ.

Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn