Bé gái 15 tuổi tố bị bác ruột cưỡng bức đến sinh con

Pháp luậtThứ Năm, 10/05/2018 11:34:00 +07:00

M. khai bị bác ruột là ông N.V.N. (SN 1964) cưỡng bức dẫn đến mang thai và sinh con.

Theo phản ánh của anh N.V.Q. (SN 1967, trú xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa), con gái anh là cháu N.T.M. khai bị bác ruột là ông N.V.N. (SN 1964) hiếp dẫn đến mang thai và sinh con.

hiếp dâm,lạm dụng tình dục,Thanh Hóa,hiếp dâm bé gái,hiếp dâm trẻ em

 Ngôi nhà nơi cháu M. sống cùng bác ruột.

Anh Q. cho biết, nhà có 4 người con. Năm 2012, vợ anh mất. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh phải đưa con tha phương kiếm sống. Do cháu M. sức khỏe yếu nên anh Q. đưa về quê nhờ ông N. là anh ruột của mình chăm sóc.

Một thời gian sau, anh Q. tá hỏa nhận được tin M. mang thai 5 tháng và đến thời điểm này đã sinh một bé trai được gần 2 tháng tuổi. 

Khi hỏi thì cháu nói do bác ruột hãm hiếp. Ông N. còn nhiều lần đe dọa nếu nói cho ai biết sẽ giết. 

Video: Bắt kẻ hiếp dâm cô gái tâm thần đến sinh con

Ông Phạm Văn Tuất, Chủ tịch UBND xã Phùng Giáo xác nhận việc cháu M. mang thai và sinh con. Sự việc đã được chính quyền xã đã báo cáo lên công an huyện Ngọc Lặc. Sau khi lấy lời khai của những người liên quan, công an đã triệu tập ông N. lên để xác minh, làm rõ. Tuy nhiên ông này đã bỏ đi khỏi địa phương.

Hiện công an huyện Ngọc Lặc cũng đã lấy mẫu ADN của cháu bé mới sinh để đưa đi xét nghiệm, làm rõ ai là cha của đứa trẻ.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn