Bé gái 11 tuổi câm điếc bẩm sinh bị người chạy xe ôm xâm hại tình dục

Pháp luậtThứ Năm, 20/09/2018 17:12:00 +07:00

Lợi dụng sự ngây thơ, khiếm khuyết của bé 11 tuổi, Phú đã dụ dỗ, đưa bé gái vào nhà nghỉ để thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 20/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố bị can Liêu Bảo Phú (SN 1983, ngụ quận Bình Tân) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Nạn nhân là bé gái tên T., 11 tuổi, ngụ quận Bình Tân bị câm, điếc bẩm sinh.

42150673_262005891117042_6634773051164590080_n

Phú tại cơ quan công an. (Ảnh: Song Ngư)

Theo đó, Phú chạy xe ôm ở quận Bình Tân (TP HCM), khi đến đường Hương Lộ 2, Phú phát hiện cháu T. (SN 2006, bị khiếm thính bẩm sinh) đang đứng bên đường.

Phú chạy đến gần, kêu T. lên xe rồi chở đi tìm nhà nghỉ. Trên đường đi, Phú mua nước ngọt cho T. uống. Sau đó, Phú chở T. vào một nhà nghỉ ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.

1

Bé T. nạn nhân của vụ xâm hại. (Ảnh: Song Ngư) 

Tại đây Phú đã thực hiện hành vi giao cấu với T. và dùng điện thoại quay lại. Sau khi giao cấu xong, Phú chở T. về đầu hẻm gần nhà rồi cho T. 100.000 đồng.

Sau hơn 1 tiếng chạy đi tìm con, gia đình bé T. thấy bé trở về nhà với quần áo xộc xệch, vẻ mặt sợ hãi và cầm 2 tờ 50.000 đồng trên tay.

Khi cố gặng hỏi, bé T. ra ký hiệu bị chú chở đi rồi làm bậy. Bức xúc trước hành vi đồi bại của kẻ đã hãm hại con gái mình, ông H. đã nộp đơn trình báo lên Công an phường An Lạc A (nơi xảy ra vụ việc). Sau đó, Phú bị cảnh sát tạm giữ để điều tra.

Qua điều tra, công an kết luận, tìm thấy ADN của Liêu Bảo Phú trong âm đạo và vùng hậu môn của bé gái 11 tuổi. Đây được xem là chứng cứ quan trọng. 

Công an TP.HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp để truy tố Liêu Bảo Phú, đảm bảo quyền lợi cho người bị hại. 

SONG NGƯ - QUANG HẢI
Bình luận
vtcnews.vn