Bế con đến khách sạn phục kích tình nhân của vợ

Pháp luậtThứ Ba, 09/09/2014 04:08:00 +07:00

(VTC News) - Phát hiện thấy vợ và tình địch ở trong khách sạn, hung thủ bế theo con đến khách sạn phục kích, phá cửa phòng xông vào đâm tình địch.

(VTC News) - Phát hiện thấy vợ và tình địch ở trong khách sạn, hung thủ bế theo con đến thuê phòng phục kích, phá cửa phòng xông vào đâm tình địch.

Theo thông tin ban đầu, Lê Thị Hoài An, SN 1990 và Lê Công Hoàng, SN 1988, là vợ chồng và đã có một con nhỏ là cháu L.H.T.A, SN 2013. Vợ chồng Hoàng cùng tạm trú tại số 1/619 đường Nguyễn Văn Linh (Lê Chân, Hải Phòng).

Chị Lê Thị Hoài An là nhân viên tiếp thị rượu tại quán Karaoke Ruby số 8 đường vòng Hồ Sen (Lê Chân, Hải Phòng).

Do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với Đinh Duy Tiến, SN 1992 (trú tại xóm 2 An Lê, Quỳnh Phụ, Thái Bình), cũng là nhân viên bảo vệ tại quán Karaoke Ruby nên Hoàng đã theo dõi. Biết được vợ đang ở trong phòng 204,  khách sạn Đông Dương cùng người tình, Hoàng đã nghĩ cách 'đánh ghen'.

sát hại tình địch, Khách sạn Đông Dương, Lê Chân, Hải Phòng
Khách sạn nơi xảy ra vụ việc - Ảnh MK 

Khoảng 9h ngày 8/9, Hoàng bế cháu T.A và rủ Võ Sơn Tùng (bạn của Hoàng, SN 1989, trú tại số 10/419 đường Miếu Hai Xã (Lê Chân, Hải Phòng) đến Khách sạn Đông Dương thuê phòng 308 để theo dõi Hoài An. Sau đó, Hoàng gọi điện thoại bảo một nam giới mang cháo đến cho cháu T.A.

Đến khoảng 9h30’ cùng ngày, Hoàng bế cháu T.A và mang theo 1 con dao nhọn xuống phòng 204 rồi đạp cửa xông vào.

Thấy vậy, anh Tiến vào nhà vệ sinh chốt cửa. Tuy nhiên, Hoàng tiếp tục đạp cửa nhà vệ sinh, dùng dao đâm vào vùng ngực tình địch.

Tùng một số người thuê trọ ở khách sạn Đông Dương chạy đến can ngăn, đưa anh Tiến đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an quận Lê Chân đã cử lực lượng xuống hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, xác minh vụ việc.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra truy bắt đối tượng Hoàng để xử lý trước pháp luật.  

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn