Bé 8 tuổi bị lấy hết nội tạng

Sức khỏeThứ Năm, 16/05/2013 12:06:00 +07:00

(VTC News) – Cô bé 8 tuổi được tiêm một dung dịch không rõ là thuốc gì, sau đó bị lấy hết nội tạng.

(VTC News) – Cô bé 8 tuổi được tiêm một dung dịch không rõ là thuốc gì, sau đó bị lấy hết nội tạng.


Cô bé người Anh, Gurkiren Kaur Loyal đột ngột qua đời ở Ấn Độ sau khi được nhập viện trong tình trạng mất nước. Gia đình cô yêu cầu làm rõ tại sao toàn bộ nội tạng của Gurkiren đã bị mất khi xác được trả về nước Anh.

bé bị lấy nội tạng
Cô bé người Anh, Gurkiren Kaur Loyal 
Trước đó, cô bé được bố mẹ cho đi du lịch  đến Ấn Độ trong kỳ nghỉ dài ngày. Trong chuyến đi, cô bé thấy mệt nên được bố mẹ cho vào phòng khám.  Em được truyền nước, sau đó, được đưa vào tiêm. Khi mẹ cô bé hỏi thuốc gì trong xi lanh, y tá đã không trả lời.

Sau khi tiêm thuốc, mắt cô bé trợn lên, sắc mặt thay đổi. Gurkiren được chuyển tới một viện gần đó, nhưng cô bé đã tử vong.

Xác Gurkiren được đưa đi kiểm nghiệm, dù gia đình không đồng ý nhưng vì đây là quy định nên mẹ cô chỉ cho phép lấy phần nhỏ cơ thể để xét nghiệm.

Tuy nhiên, khi xác cô bé được trả lại thì toàn bộ nội tạng đã mất.

Mẹ của Gurkiren nói: "Tôi cảm thấy vô cùng tức giận, tôi muốn câu trả lời. Chúng tôi chỉ muốn biết thuốc gì trong ống tiêm. Tiếp theo, chúng tôi muốn nhận lại nội tạng của con. Tôi muốn công lý. "







Nguyễn Tâm


Bình luận
vtcnews.vn