Bé 6 tuổi bị cha dượng đánh gẫy chân tay

Pháp luậtThứ Tư, 05/11/2014 08:10:00 +07:00

(VTC News) - Cháu bé bị cha đượng đánh đến bất tỉnh, được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng gãy chân tay, cơ thể nhiều vết thương.

(VTC News) - Cháu bé bị cha đượng đánh đến bất tỉnh, được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng gãy chân tay, cơ thể nhiều vết thương.

Ngày 5/11, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Sĩ (28 tuổi, quê tỉnh Bến Tre, tạm trú quận Bình Tân) để điều tra, xử lý về hành vi bạo hành bé Trần Văn Minh Hiếu (6 tuổi, con riêng của 'vợ' Sĩ).
Cháu Trần Văn Minh Hiếu đang điều trị tại bệnh viện 
Theo thông tin ban đầu, chiều 4/11, chị Trần Thị Ngọc Liên (39 tuổi, vợ "hờ" Sĩ) đang bán hạt dẻ trên đường Tên Lửa (quận Bình Tân) thì nhận được tin bé Hiếu bị chồng đánh đập dã man. Chạy về đến nhà chị Liên hốt hoảng khi thấy Hiếu đang nằm bất tỉnh, người có nhiều vết thương.
Chị Liên cùng một số người dân nhanh chóng đưa bé Hiếu đến Bệnh viện quận 6 cấp cứu. 
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt tại hiện trường và mời Sĩ về trụ sở làm việc. Tại đây Sĩ thừa nhận toàn bộ hành vi đánh đập cháu Hiếu.
Theo chẩn đoán của các bác sĩ, bé Hiếu bị gẫy xương cánh tay trái, xương cẳng chân phải, xương bàn tay phải và bị một số vết thương trên cơ thể… Do vết thương quá nặng, bé Hiếu được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị. 

Cháu Hiếu bị cha dượng đánh bất tỉnh, gãy chân tay...
Chị Liên kể, chị dọn về sống chung với Sĩ không đăng ký kết hôn được hơn 2 năm nay. Sĩ là người rất vũ phu, thường xuyên đánh đập chị Liên và bé Hiếu trước sự chứng kiến của hàng xóm. Nhiều người dân bức xúc khuyên mẹ con chị Liên rời xa người chồng độc ác nhưng chị Liên không dám bỏ đi.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hưng Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn