Bé 6 tháng tuổi thiệt mạng sau khi tiêm tại nhà riêng, bác sĩ bị phạt 60 triệu đồng

Sức khỏeChủ Nhật, 28/04/2019 17:25:00 +07:00

Một bác sĩ đang làm việc tại Trung tâm Y tế huyện ở Bình Định tự ý chữa trị tại nhà dẫn đến một cháu bé 6 tháng tuổi thiệt mạng.

Ngày 28/4, đại diện Sở Y tế Bình Định cho biết, đơn vị vừa nhận quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trần Văn Lụi, công tác tại Trung tâm Y tế huyện Vân Canh do khám, chữa bệnh tại nhà không có giấy phép.

Theo đó, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ký quyết định phạt đối với ông Trần Văn Lụi, số tiền 60 triệu đồng. Ngoài ra, ông Trần Văn Lụi bị xử phạt bổ sung với hình thức đình chỉ hành nghề trong thời hạn 9 tháng.

Trước đó, ngày 8/10/2018, vợ chồng chị L. (trú làng Chồm, xã Canh Liên, huyện Vân Canh) đưa cháu bé 6 tháng tuổi bị sốt và ho đến nhà bác sĩ Trần Văn Lụi để thăm khám. 

Tại đây, bác sĩ Lụi tư vấn cho gia đình chị L. vào Trung tâm Y tế huyện Vân Canh để khám và điều trị. Tuy nhiên, do chị L. chưa đủ tuổi và không có bảo hiểm Y tế nên gia đình quyết định khám tư tại nhà ông Lụi. 

Sau đó, tại nhà, bác sĩ Lụi đã tiêm nửa ống thuốc Gentamycine 40mg. Đến 30 phút sau, bác sĩ Lụi đề nghị người nhà ở lại theo dõi bệnh nhân nhưng mẹ cháu bé quyết định mang về nhà để theo dõi. 

Đến tối 8/10, gia đình chị L. phát hiện cháu bé có biểu hiện tay chân lạnh bất thường nên đưa cháu trở lại phòng khám nhưng do bệnh lý của cháu bé phát triển nhanh. Cháu đã tử vong trước khi đến Trung tâm Y tế huyện để cấp cứu. 

THANH NHẤT
Bình luận
vtcnews.vn