Bé 5 tuổi nhanh trí cứu em khỏi đám cháy

Thời sựThứ Hai, 15/10/2018 06:59:00 +07:00

Thấy ngọn lửa bùng lên, bé gái 5 tuổi đã chạy sang nhà cố nội báo tin để cứu em trai 4 tháng tuổi.

Ngày 14/10, anh Trần Văn Trường cùng vợ Trần Thị Huyền Trang (trú xã Sơn Lâm, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đi công việc, để hai con Nguyễn Nhật Vy (5 tuổi) và Nguyễn Trung Kiên (4 tháng tuổi) ở trong nhà.

Cặp vợ chồng đi được ít phút thì ngôi nhà bốc cháy. Thấy khói bốc lên, bé Vy hoảng loạn. Không thể bồng em, Vy vội chạy sang nhà cố nội cách đó khoảng 20 m khóc báo tin.

Cụ Lê Thị Yến (82 tuổi) chạy tới, lao vào ngôi nhà đang cháy bế bé Kiên ra ngoài. Nhiều hàng xóm đến múc nước dập lửa. Hơn một tiếng sau, hỏa hoạn được khống chế.

Căn nhà cấp bốn của gia đình anh Trường hư hỏng, mái ngói đổ ngổn ngang, toàn bộ tài sản bị thiêu rụi. Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân hỏa hoạn.

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn