Bé 4 tuổi nuốt chửng cục pin

Sức khỏeThứ Năm, 31/01/2013 08:19:00 +07:00

Qua siêu âm, chụp phim, các bác sĩ tại khoa Cấp cứu đã thấy 1 viên pin tiểu nằm “ngay ngắn” trong dạ dày cháu M.

Qua siêu âm, chụp phim, các bác sĩ tại khoa Cấp cứu đã thấy 1 viên pin tiểu nằm “ngay ngắn” trong dạ dày cháu M.

 Cục pin chưa bị phân hủy đã được các bác sĩ khoa Nội soi - BV Trung ương Huế lấy ra từ dạ dày em M.(ảnh: Duy Hải)
Ngày 30/1, tin từ Khoa Nội soi, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa sử dụng ống nội soi mềm lấy một viên pin trong dạ dày của bé trai 4 tuổi vừa nhập viện cách đây không lâu.

Theo đó, vào ngày 25/1, bé trai N.M (trú huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã nhập Bệnh viện Trung ương Huế. Qua siêu âm, chụp phim, các bác sĩ tại khoa Cấp cứu đã thấy 1 viên pin tiểu nằm “ngay ngắn” trong dạ dày cháu M.

Theo người nhà cho biết, M. xem tivi với chị gái học lớp 7. Mấy bé táy máy chọn kênh thì điều khiển ti vi rơi xuống đất và viên pin tiểu bật ra. Cháu M. đã nhặt lên rồi nuốt vào miệng.

Cháu M. đã được chuyển từ khoa Cấp cứu sang khoa Nội soi để tiến hành lấy cục pin. Bác sĩ Trần Như Nguyên Phương, Trưởng khoa Nội soi và kíp mổ đã dùng ống nội soi mềm đưa vào miệng cháu M., luồn qua thực quản, dạ dày rồi dùng dụng cụ can thiệp lấy viên pin ra.

Cục pin chưa bị phân hủy đã được các bác sĩ khoa Nội soi - BV Trung ương Huế lấy ra từ dạ dày em M.

Bác sĩ Phương cho biết, nếu không biết mà để lâu thì viên pin sẽ phân hủy, gây nhiều biến chứng trong cơ thể và phải phẫu thuật hở. Qua đây, bác sĩ Phương khuyến cáo, nếu các phụ huynh khi con bị nuốt những vật thể vào bụng thì phải nhanh chóng đưa lên bệnh viện để gắp dị vật bằng nội soi.

Sau ca phẫu thuật nội soi, cháu M. đã khỏe mạnh. Hiện cháu đã được xuất viện về nhà.

Theo Đại Dương/Dân trí

Bình luận
vtcnews.vn