Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin sức khỏe bé trai bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh ở Bắc Ninh

Sức khỏeThứ Hai, 16/09/2019 09:52:00 +07:00

Bệnh viện Nhi Trung ương đang thông tin về tình trạng sức khỏe của cháu bé bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh ở Bắc Ninh trong sáng 16/9.

 Trực tiếp: Bệnh viện Nhi Trung ương họp báo vụ bé 3 tuổi bỏ quên trên xe ở Bắc Ninh

11h37: Buổi họp báo kết thúc. Thông tin về người nhà và bệnh nhân không được bệnh viện cung cấp thêm, bởi không được sự đồng ý.

11h34: Phóng viên đặt câu hỏi, đã bao giờ bệnh viện tiếp nhận trường hợp trẻ bị bỏ quên cấp cứu tại viện chưa?. PGS.TS Trần Minh Điển, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin, từ trước tới nay chúng tôi chưa từng tiếp nhận hay cấp cứu cho trường hợp bé nào bị bỏ quên trên xe. Đây là trường hợp đầu tiên. 

11h30: Tiếp câu trả lời trên, BS Lê Xuân Ngọc, người trực tiếp cấp cứu bé trai Bắc Ninh cho biết cơ sở y tế tuyến dưới cấp cứu cơ bản tốt, không những trẻ hồi sức khỏe nhanh nhất còn giúp tạo điều kiện cho cấp cứu về sau, đây là điểm mấu chốt, vấn đề thời gian là quan trọng.

Nếu cấp cứu muộn, cấp cứu sai, trẻ sẽ bị tổn thương, các tuyến điều trị cấp cao hơn về sau sẽ mất cơ hội để trẻ trở lại bình thường nhất. Ngay tại thời điểm ban đầu, bé may mắn được cấp cứu đúng, kịp thời. Nơi đầu tiên sơ cứu bé đã đúng và có chuyên môn tốt nên sức khỏe của bé đảm bảo.

11h25: Trả lời câu hỏi phóng viên tại sao bé ở trường Gateway (Hà Nội) để quên lại chết, trong khi bé này mới 3 tuổi mà để quên trên xe 7 tiếng, BS Trần Minh Điển nói: Tùy thuộc vào thể trạng của từng bé và môi trường. Hiện bé thần kinh tri giác tỉnh táo, CT sọ não ổn, không tổn thương, tiên lượng khá tốt. Hy vọng bé sẽ bình thường trong thời gian tới.

Trẻ em bị tăng thân nhiệt hơn người lớn, nguy cơ mất nước cao. Trường hợp này tùy theo từng thời điểm trên xe. Trường hợp ở Bắc Ninh rất may mắn là chức năng của bé còn, chỉ có tri giác bị ảnh hưởng, bé chỉ lơ mơ. Tình trạng không nặng nề, tiên lượng tốt.

Hôm xảy ra sự việc, tối 13/9, Sở Y tế Bắc Ninh liên hệ, công an cũng đến làm việc và chúng tôi cung cấp tình trạng sức khỏe của bé cho cơ quan chức năng điều tra rồi.

bacsi1

 (Ảnh: Khả Minh)

11h15: PGS. TS. Trần Minh Điển – PGĐ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh viện xin phép tiếp cận gia đình nhưng không được cho phép. Gia đình cũng không cho công bố hình ảnh của em bé.

Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi tối 13/9, qua 48 giờ chẩn đoán theo dõi điều trị lơ mơ suy hô hấp, sốc nhiệt. Sáng nay bé tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các cơ quan cơ thể đang dần ổn định, tri giác tốt. Hy vọng 2 ngày tới bệnh nhi có thể ra viện.

TS. BS. Tạ Anh Tuấn – Trưởng khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nhi Trung ương: Bé trai 3 tuổi, được chuyển lên từ Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh từ 13/9. Sau khi khai thác bệnh sử, được biết gia đình gửi cháu cho nhà trẻ từ 6h30.

Đến 15h30 bố cháu có nhận được thông tin từ cơ sở nói là cháu đang cấp cứu. Rất may cháu được cơ sở nuôi trẻ đưa tới phòng khám gần khu vực đó được sơ cứu kịp thời. Tại Bệnh viện huyện trẻ hôn mê, không tỉnh. Lên bệnh viện tỉnh trẻ được điều trị và tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại đây, bệnh nhi được điều trị hồi sức tích cực, trẻ bắt đầu tỉnh. Sau khi được cấp cứu theo phác đồ, kết quả cuối cùng là bị sốc nhiệt; thay đổi về ý thức hôn mê, rối loạn đông máu, bắt đầu suy thận, biểu hiện của tiêu cơ vân. Sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân không phải thở oxy. Bệnh viện đã mời chuyên gia tâm lý đánh giá, các chức năng đang diễn biến tốt, vẫn còn viêm phổi, vẫn tiếp tục dùng kháng sinh, giảm sốt.  

11h10: Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương đến hội trường, bắt đầu họp báo, muộn hơn so với dự kiến 10 phút.

baochi 3

Nhiều phóng viên, báo chí có mặt từ rất sớm. 

Theo kế hoạch, 11h sáng 16/9, Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức gặp mặt báo chí để thông tin ban đầu về tình hình sức khỏe của cháu bé 3 tuổi, bị bỏ quên trên xe đưa đón. Bé này được gửi trông tại một cơ sở tư nhân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Theo công an Bắc Ninh, vụ việc xảy ra ngày 13/9. Như thường lệ, tài xế phụ trách đưa đón trẻ đến trường lấy xe đi đón các cháu. Lúc đưa vào lớp, nghĩ các cháu đã xuống hết nên ông này đóng cửa xe. Tuy nhiên, trên xe còn một cháu nhỏ 3 tuổi chưa xuống. Cháu bé bị nhốt trên xe từ 8h đến 15h.

Khi phát hiện ra sự việc, cháu bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Ninh, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

noi-dieu-tri-cho-chau-be-0818274

 Cháu bé đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Hiện Cơ quan công an huyện Tiên Du đang tạm giữ phương tiện và triệu tập những người liên quan để làm rõ.

Sáng nay, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) Nguyễn Xuân Thanh cũng tổ chức cuộc họp khẩn chỉ đạo các ngành chức năng của huyện tập trung xử lý vụ việc.

Như VTC News đưa tin, bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón được chuyển Bệnh viện Nhi Trung Ương cấp cứu vào chiều 13/9 trong tình trạng lơ mơ, sốt cao trên 38 độ do mất nước. Trước đó bé có biểu hiện hạ đường huyết. Bé bị bỏ quên trên xe khoảng 7 tiếng, từ sáng đến chiều. 

Khả Minh - Hạ Vũ
Bình luận
vtcnews.vn