Bé 2 tuổi nghi bị tiêm thuốc diệt cỏ đã tử vong

Thời sựThứ Tư, 03/12/2014 04:00:00 +07:00

(VTC News) – Một trong hai cháu bé nghi bị tiêm thuốc vào người đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM.

(VTC News) – Một trong hai cháu bé nghi bị tiêm thuốc vào người đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM.

Trưa 3/12, do bị tổn thương gan, phổi quá nặng cháu Huỳnh Quốc Em (2 tuổi) đã không qua khỏi sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Hiện thi thể cháu Em đã được chuyển vào nhà xác bệnh viện để chờ gia đình đưa về quê mai táng.


Cháu Huỳnh Quốc Em không qua khỏi sau nhiều ngày cấp cứu tại bệnh viện 

Như VTC News đã thông tin, khoảng 10 ngày trước, Khoa Hồi sức chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận 2 bệnh nhi từ Bệnh viện Đa khoa An Giang chuyển tới trong tình trạng gan phổi bị tổn thương. Bác sĩ đã tiến hành làm các xét nghiệm máu và nước tiểu thì phát hiện hàm lượng thuốc diệt cỏ rất cao trong cơ thể 2 cháu.

Cháu Em và anh trai là Huỳnh Văn Quác (7 tuổi) con vợ chồng anh Huỳnh Văn Bảo (33 tuổi) – chị Nguyễn Thị Bé Đào (29 tuổi, quê tỉnh An Giang) nghi bị đánh đập, tiêm thuốc diệt cỏ vào người. Hai cháu sau đó được cấp cứu tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu rồi chuyển về quê ở An Giang tiếp tục điều trị.

Cháu Huỳnh Văn Quác đã qua cơn nguy kịch và đã tiếp chuyện được

Ngày 22/11, anh Bảo phát hiện bệnh tình các cháu quá nặng nên chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1. Qua tiếp xúc, cháu Quác nói: “Hai anh em con thường xuyên bị mẹ dùng cành cây cà phê đánh. Mẹ cũng không cho con ăn uống, còn chích kim tiêm vào tay con nữa”.

Tuy nhiên, khi tiếp xúc với phóng viên, chị Đào chỉ thừa nhận đánh con vào đầu và người chứ không chích thuốc con.

“Con cái tôi thương không hết, tại sao lại phải tiêm thuốc độc vào con chứ. Từ ngày chồng tôi âm thầm đưa các cháu về quê, tôi nhớ con khiến bệnh tình ngày càng nặng hơn”, chị Đào nói.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hưng Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn