Bé 2 tháng tuổi suy hô hấp nặng, qua đời vì cha mẹ tự chữa ho tại nhà

Đời sốngThứ Năm, 28/12/2017 08:00:00 +07:00

Chủ quan nghĩ rằng con ho do thời tiết, bố mẹ không đưa đi khám mà tự chữa tại nhà bằng siro ho thảo dược khiến bé tử vong do suy hô hấp kéo dài.

Tình hình thời tiết giá lạnh kéo dài, lại kèm theo mưa rét khiến tình trạng bệnh nhi gia tăng nhanh chóng tại các bệnh viện, chủ yếu là các trẻ mắc bệnh về đường hô hấp. Trong đó không ít trẻ được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, tiên lượng dè dặt.

Trẻ lời trên báo Zing, Ths. BS Lê Ngọc Duy, Phố trưởng khoa Cấp cứu – Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: Cách đây gần một tháng, khoa Cấp cứu – Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi T. (2 tháng tuổi) được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và không thể qua khỏi.

Được biết bé tử vong do suy hô hấp kéo dài, tim ngừng đập. Trước đó, theo gia đình bệnh nhân, bé T. có dấu hiệu sốt, ho và chảy nước mũi. Bố mẹ của bé chủ quan nghĩ rằng là ho sốt do thời tiết nên không đưa con đi khám mà chỉ cho uống siro ho thảo dược.

Em bé 2 tháng tuổi tử vong vì mẹ tự chữa ho tại nhà (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, tình trạng bệnh của bé không đỡ mà lại có biểu hiện khó thở, bỏ bú khiến gia đình vô cùng lo lắng và vội đưa con vào bệnh viện. Tuy nhiên khi được đưa vào cấp cứu thì đã muộn, bệnh nhi suy hô hấp nặng và tử vong sau đó.

Trường hợp của em bé này là một bài học cảnh tỉnh lớn dành cho các bậc phụ huynh đang nuôi con nhỏ.

Theo bác sĩ, với tình hình thời tiết lạnh như hiện nay, nhiệt độ không khí thấp và ít ánh nắng mặt trời sẽ là điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn phát triển mạnh mẽ và tấn công cơ thể, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp.

Video: Công dụng kỳ diệu của quả hồng bì không phải ai cũng biết

Bác sĩ Duy cũng khuyến cáo: “Khi con bị mắc các bệnh viêm đường hô hấp trên, cha mẹ không nên chủ quan, tự ý điều trị tại nhà. Vì bệnh do virus có thể chuyển biến rất nhanh thành viêm phổi, viêm tiểu phế quản khiến việc điều trị tốn kém, lâu dài, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng trẻ”.

Ngoài ra, các bác sĩ cũng khuyên mẹ nên đưa con đi khám khi có các dấu hiệu ho kèm theo sốt, bỏ bú, mệt mỏi. Đặc biệt không tự ý sử dụng các loại siro ho, kháng sinh hay thuốc kê theo đơn khám từ lần trước. Bởi mỗi lần trẻ bị bệnh có thể do nguyên nhân khác nhau, vì thế cần có đơn thuốc phù hợp với từng tình trạng mới có thể nhanh khỏi bệnh.

N.Q
Bình luận
vtcnews.vn