Bé 2 tháng tuổi ở Đà Nẵng mắc COVID-19 được xuất viện

Tin nhanh 24hThứ Tư, 26/08/2020 18:43:36 +07:00
(VTC News) -

Trẻ 2 tháng tuổi là 1 trong số 31 bệnh nhân COVID-19 tại Đà Nẵng được Bệnh viện dã chiến Hòa Vang điều trị khỏi, cho xuất viện chiều 26/8.

Chiều 26/8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Đà Nẵng công bố khỏi bệnh, cho xuất viện 31 bệnh nhân COVID-19, trong đó có bệnh nhân là trẻ 2 tháng tuổi.

Cháu bé 2 tháng tuổi là bệnh nhân số 954, là con của bệnh nhân 897, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa An, quận Cẩm Lệ.

Bé 2 tháng tuổi ở Đà Nẵng mắc COVID-19 được xuất viện - 1

Cháu bé 2 tháng tuổi, bệnh nhân số 954 được chữa khỏi, cho xuất viện chiều 26/8.

Cháu bé được phát hiện mắc COVID-19 ngày 17/8, sau đó được đưa vào điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang.

Do cháu đang bú mẹ nên khi đưa vào cách ly, điều trị tại bệnh viện thì mẹ cháu cũng phải vào theo.

Chị Đinh Thị Lan Nhi, mẹ bệnh nhân 954 cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi nghe tin con được ra viện. Tôi cảm ơn đội ngũ y bác sỹ của Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã tận tình chu đáo chữa cho cháu”.

30 trường hợp cũng được xuất viện chiều nay là bệnh nhân số 422 (Hòa Minh, Liên Chiểu), bệnh nhân số 488 (Tam Thuận, Thanh Khê), bệnh nhân số 508 (Hòa An, Cẩm Lệ), bệnh nhân số 558 (Hòa Khương, Hòa Vang), bệnh nhân số 579 (Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ), bệnh nhân số 614 (Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn), bệnh nhân số 631 (An Khê, Thanh Khê).

Bệnh nhân số 659 (Phước Mỹ, Sơn Trà), bệnh nhân số 728 (Thanh Khê Đông, Thanh Khê), bệnh nhân số 743 (Hòa Liên, Hòa Vang), bệnh nhân số 802 (Nại Hiên Đông, Sơn Trà), bệnh nhân số 803 (Hòa Cường Nam, Hải Châu), bệnh nhân số 804 (Hải Châu 1, Hải Châu).

Bệnh nhân số 822 (Thạch Thang, Hải Châu), bệnh nhân số 844 (Hòa Phát, Cẩm Lệ), bệnh nhân số 872 (Hòa Tiến, Hòa Vang), bệnh nhân số 873 (Hòa Tiến, Hòa Vang), bệnh nhân số 886 (Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi), bệnh nhân số 927 (Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn), bệnh nhân số 943 (Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu).

Bé 2 tháng tuổi ở Đà Nẵng mắc COVID-19 được xuất viện - 2

31 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện chiều 26/8.

Bệnh nhân số 945 (Hòa Tiến, Hòa Vang), Bệnh nhân số 974 (Hòa Nhơn, Hòa Vang), bệnh nhân số 975 (Quốc Lộc, Nông Sơn, Quảng Nam), bệnh nhân số 986 (Hòa Cường Bắc, Hải Châu), bệnh nhân số 988 (Hòa Tiến, Hòa Vang), bệnh nhân số 1005 (Hòa Nhơn, Hòa Vang), bệnh nhân số 1012 (Vĩnh Trung, Thanh Khê), bệnh nhân số 1013 (Thuận Phước, Hải Châu).

Sau khi xuất viện, các bệnh nhân được tiếp tục cách ly tại nhà để theo dõi y tế trong 14 ngày.

Bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang cho biết, đến thời điểm này, bệnh viện đã điều trị khỏi, cho xuất viện 135 bệnh nhân, còn 105 bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn