Bé 13 tháng tuổi chấn thương não tử vong tại nhà trẻ: Vì đâu?

Thời sựChủ Nhật, 19/01/2014 12:58:00 +07:00

(VTC News) - Bố cháu bé cho con ăn sáng xong rồi chở đến gửi tại nhà trông trẻ tư nhân, đến trưa thì gia đình nhận được hung tin.

Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đang điều tra làm rõ về vụ việc cháu bé Nguyễn Ngọc Minh Anh (13 tháng tuổi) bị tử vong do chấn thương sọ não xảy ra ngày 16/1.

 Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, nơi cháu bé được cấp cứu và phát hiện bị chấn thương sọ não

Trước đó, sáng 16/1, bố cháu Minh Anh là anhNguyễn Văn Sơn (30 tuổi, trú tại ngõ 229 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng) sau khi cho cháu đi ăn sáng thì chở cháu đến gửi tại điểm trông trẻ tư nhân của bà Nguyễn Thị Bích, SN1965, tại ngõ 52 Dư Hàng Kênh (Lê Chân, Hải Phòng).

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, bà Bích gọi điện cho vợ anh Sơn thông báo cháu Minh Anh có biểu hiện nôn mửa, sức khỏe yếu. Ít phút sau, vợ chồng anh Sơn đến và phát hiện cháu đã trong tình trạng bất tỉnh.

Ngay lập tức, vợ chồng anh Sơn đưa cháu Minh Anh đến Phòng khám đa khoa gần đó cấp cứu rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi Hải Phòng. Kết quả chụp chiếu cho thấy, xương sọ não cháu bé bị rạn, thùy hạnh nhân não bị tụt.

Đến sáng 17/1, bác sỹ tiên lượng bé Minh Anh không thể qua khỏi nên gia đình đã xin  đưa cháu về nhà. Khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, bé Minh Anh đã tử vong.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, người bé không bầm tím hay trầy xước, nhưng sọ não đằng sau đầu bị rạn đoạn dài 8 cm.

Hiện cơ quan Công an đang điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân xuất hiện vết thương trên đầu cháu Minh Anh có từ trước hay xảy ra tại điểm trông trẻ tư nhân này.

Bình luận
vtcnews.vn