Nỗi buồn của cầu thủ đội Kiên Giang sau một trận đấu ở Giải V-League 2013. Ảnh: N.K
Còn Chủ tịch CLB Thanh Hóa nhiều lần lên tiếng đe dọa BTC sẽ nghỉ, nếu yêu cầu này kia của CLB Thanh Hóa không được đáp ứng. Nói chung là rất vô tổ chức và không hề "chuyên nghiệp" như tên gọi của giải đấu.
Công ty đang điều hành các giải đấu BĐVN là Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF). VPF có các cổ đông là Liên đoàn Bóng đá VN và 13 đội bóng đang chơi tại giải V-League, 8 đội chơi ở hạng Nhất.
Cách thức hoạt động của họ là vận động tài trợ. Các hoạt động của công ty VPF không sinh lời, không có khả năng tạo ra GTGT.
Các đội bóng góp cổ phần vào VPF theo tỉ lệ: 1.000.000 cổ phần (1,1 tỉ đồng) với các đội V-League, 300.000 cổ phần (330 triệu) với các đội hạng nhất. Khi các đội bỏ giải, họ chỉ phải mất số tiền tương ứng với số cổ phần góp vốn vào VPF. Một đội V-League có ngân sách hoạt động trung bình trên 30 tỉ 1 năm, như vậy tỉ lệ là 1/30, quá nhỏ và không có tính răn đe (Bóng đá Italia tỉ lệ này là 1/5).
Chương trình phát sóng lúc 21h ngày 17/01/2014 trên Kênh VTC3
Bình luận