Bayer Leverkusen-Barca: Tìm lại niềm kiêu hãnh

Thể thaoThứ Ba, 14/02/2012 03:03:00 +07:00

(VTC News)-Ở La Liga, chức vô địch đang ngày một rời xa Barca. Vì vậy, Champions League trở thành nơi để Messi và đồng đội tìm lại niềm kiêu hãnh của mình.

(VTC News)-Ở La Liga, chức vô địch đang ngày một rời xa Barca. Vì vậy, đấu trường Champions League trở thành nơi để Messi và đồng đội tìm lại niềm kiêu hãnh của mình.

Với việc Real giành chiến thắng đậm trước Levante, khoảng cách giữa Barca và đối thủ không đội trời chung đã được nới rộng lên thành 10 điểm. Không nói thẳng ra, nhưng các thành viên của Barca thừa hiểu rằng, bắt kịp đội bóng của Jose Mourinho trong thời gian tới quả là một nhiệm vụ rất khó khăn. Họ buộc phải chấp nhận một thực tế là sau 3 năm liên tiếp thống trị ở La Liga, “ngai vàng” sắp có chủ mới.

 Hãy để nỗi buồn đi qua một cách nhẹ nhàng.

Thế nên, điều quan trọng vào lúc này là Barca không để hiệu ứng nỗi buồn thua trận lan sang đấu trường Champions League. Muốn vậy, Barca phải thể hiện được một tinh thần chiến đấu cao độ trước đội chủ nhà Bayer Leverkusen.

Nếu xét về, truyền thống, danh tiếng và danh hiệu, rõ ràng đội khách được đánh giá cao hơn đối thủ. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Robin Dutt có lợi thế được chơi trên sân nhà BayArena. Tại đây, nhờ 3 chiến thắng trước Chelsea, Valencia và Genk mà Bayer Leverkusen mới giành được vị trí thứ hai của bảng E.

Tính rộng ra, trong 8 trận đấu gần đây nhất khi được thi đấu trên “đất mẹ”, Bayer Leverkusen đã giành chiến thắng tới 7 trận. Nhưng trước nhà ĐKVĐ Barcelona mọi chuyện không thực sự dễ dàng, nếu nhìn vào phong độ yếu kém của đội chủ nhà ở Bundesliga trong mấy vòng đấu vừa qua.

 Các cầu thủ Barca rất hưng phấn trong buổi tập trước trận đấu.

Hiện đội chủ sân BayArena đang đứng thứ 6 ở giải quốc nội, với 31 điểm, kém đội đứng đầu bảng Dortmund tới 15 điểm. Thành tích khiêm tốn này bắt nguồn từ sự “khô cạn” bàn thắng trên hàng công của Bayer Leverkusen khi sau 21 vòng đấu họ mới chỉ có 28 bàn thắng.

Thêm vào đó, phong độ ghi bàn của các tiền đạo thường không ổn định. Điển hình như ở đấu trường Champions, Bayer Leverkusen ghi được tổng cộng 8 bàn thắng, nhưng được chia đều cho 7 cầu thủ, chỉ có Eren Derdiyok trội hơn chút ít với hai lần lập công. Trong khi Barcelona, một mình Messi đã có tới 6 bàn thắng và hiện  đang dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở giải đấu này.

Như vậy, nếu muốn có một kết quả khả quan trước Barca, đội bóng có hiệu suất ghi bàn trung bình 4 bàn/trận thì Bayer Leverkusen phải cải thiện được khâu ghi bàn của mình. Nhưng sẽ rất khó khăn khi mà tiền vệ giàu kinh nghiệm Michael Ballack vừa dính chấn thương trong một buổi luyện tập. Bên cạnh đó, Derdiyok và Sidney Sam cũng không thể ra sân.

Trái ngược với hoàn cảnh của đội chủ nhà, lực lượng thi đấu của Barca khá đầy đủ. Sergio Busuquets đã quay trở lại danh sách thi đấu sau chấn thương đầu gối cách đây gần 2 tuần. Trong khi Xavi, Iniesta sau thời gian được nghỉ ngơi chắc chắn sẽ có mặt trong đội hình xuất phát. Còn Fabregas, dĩ nhiên anh vẫn sẽ có một suất đá chính khi mà David Villa vẫn còn chấn thương, trong khi Pedro vẫn kịp lấy lại phong độ.

 Các cầu thủ Bayer Leverkusen cũng đang ở trong trạng thái hưng phấn.

Sau thất bại quá sốc 2-3 trước Osasuna, Barca rất cần một chiến thắng để lấy lại tinh thần cũng như thể diện. Bên cạnh đó, một kết quả quan trên sân khách sẽ là tiền đề thuận lợi cho Barca ở trận lượt về, qua đó từng bước hiện thực hóa mục tiêu đội bóng đầu tiên bảo vệ được ngôi vương kể từ khi giải đấu Champions League khai sinh vào năm 1990.

Barca có làm được điều đó không? Câu trả lời là hoàn toàn có thể, không phải chì vì họ đang là nhà ĐKVĐ mà còn bởi trong 7 trận đấu gần đây nhất khi phải đối đầu với các đại diện của nước Đức, đội bóng của Guardiola không để thua.

Vấn đề còn lại nằm ở chỗ, Barca phải biết tận dụng tối đa các cơ hội mà mình tạo ra trước khung thành đối phương và không thi đấu chủ quan, đặc biệt là hàng thủ, nơi Pique, Puyol đang có dấu hiệu mệt mỏi sau những trận đấu căng thẳng ở La Liga cũng như Cúp Nhà vua.

Đội hình dự kiến:
Bayer Leverkusen: Leno, Corluka, Schwaab, Friedrich, Kadlec, Castro, Reinartz, Rolfes, Bender, Kiessling, Schurrle.
Barcelona: Valdes, Alves, Pique, Puyol, Abidal, Xavi, Mascherano, Iniesta, Fabregas, Messi, Sanchez.

Dự đoán: Hai đội hòa 2-2

Hương Bộc

Bình luận
vtcnews.vn