Bảy nước châu Âu chống cấm vận Nga

Thế giớiThứ Năm, 19/03/2015 04:34:00 +07:00

Có ít nhất bảy quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đang phản đối kế hoạch mở rộng các biện pháp cấm vận kinh tế đối với Nga.

Có ít nhất bảy quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đang phản đối kế hoạch mở rộng các biện pháp cấm vận kinh tế đối với Nga.

Theo Bloomberg, danh sách các nước EU chống tăng cường trừng phạt Nga là Cyprus, Ý, Hi Lạp, Hungary, Slovakia, Áo và Tây Ban Nha.
Lính ly khai thân Nga bảo vệ an ninh tại Donetsk - Ảnh: Reuters 
Trước đó Tổng thống Cyprus Nicos Anastasiades và Thủ tướng Ý Matteo Renzi đều đã đến thăm Nga. Thủ tướng Hi Lạp Alexis Tsipras cũng sẽ đến Matxcơva vào tháng 4.

Anh, Ba Lan và các nước Baltic đều tỏ ý muốn gia hạn các biện pháp cấm vận ngành năng lượng, tài chính và quốc phòng Nga theo dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 7 tới.

Tuy nhiên Bloomberg dẫn lời cựu quan chức ngoại giao Anh Ian Bond cho biết bảy nước trên sẽ không đồng ý.

Các nước này muốn hoãn đưa ra quyết định cho tới cuối tháng 6. “Nhóm chống trừng phạt Nga ở EU đang tỏ ra tự tin hơn” - chuyên gia Steven Blockmans thuộc Trung tâm Nghiên cứu chính sách châu Âu tại Brussels (Bỉ) nhận định.

Rạng sáng mai các quan chức EU sẽ nhóm họp ở Brussels để thảo luận về chính sách cấm vận Nga. Một số nhà ngoại giao tiết lộ trong trường hợp đôi bên không thể giải quyết được bất đồng, EU sẽ ra tuyên bố khẳng định chỉ dỡ bỏ cấm vận khi Nga thực hiện đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận hòa bình Minsk.

Nguồn tin báo Financial Times cho biết hiện chính phủ Mỹ đang gây sức ép buộc EU phải duy trì trừng phạt Nga.

Trong cuộc điện đàm đêm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng tuyên bố phương Tây phải tiếp tục cấm vận Nga cho đến khi thỏa thuận Minsk được thực hiện đầy đủ.

Nguồn: Nguyệt Phương/Tuổi trẻ
Bình luận