Bày bán la liệt đồ trang trí Giáng sinh, phố cổ Hà Nội rực rỡ

Kinh tếThứ Năm, 05/12/2019 11:03:00 +07:00

Giáng sinh 2019 đang đến gần, thời điểm này, phố cổ Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhộn nhịp và rực rỡ sắc màu bởi vô vàn món đồ trang trí bắt mắt.

  

IMG_4674 6

 Phố Hàng Mã đang bày bán la liệt những món đồ trang trí cho lễ Giáng sinh (Noel) năm nay, thu hút rất nhiều khách hàng và cả du khách quốc tế đến chiêm ngưỡng, mua sắm, càng làm cho không khí dịp cuối năm thêm nhộn nhịp.

IMG_4744 7

 Cũng giống như mọi năm, đâu đâu trên tuyến phố này cũng thấy cảnh la liệt những món đồ quen thuộc như: cây thông Noel, quần áo, vòng nguyệt quế, tuần lộc... Các cửa hàng bán đồ Noel đều nằm san sát nhau càng khiến người mua không khỏi thích thú, choáng ngợp.

IMG_4740 9

  Theo khảo sát, giá các món đồ Giáng sinh tăng từ 10% - 15% so với năm trước. Cụ thể quần áo ông già Noel có giá 100.000 - 160.000 đồng/bộ tùy kích cỡ và chất liệu. Những chiếc mũ ông già Noel hay bờm tóc giá lại khá mềm, chỉ 30.000 - 35.000 đồng/chiếc. Theo các chủ cửa hàng, đây cũng là những món bán chạy nhất vì phụ huynh hay chọn mua để cho trẻ em mặc đón Noel.

IMG_4841 8

 Một người bán cho biết, các cửa hàng ở đây đều bung hàng từ hơn một tuần nay nhưng bây giờ mới là cao điểm, khi người dân bắt đầu đi mua sắm rất đông. Những mặt hàng đắt khách theo người này cũng rất đa dạng: Trẻ em thường thích những món đồ nhỏ ngộ nghĩnh, giới trẻ hay mua đồ trang hoàng nhà cửa còn những mặt hàng lớn như cây thông, người tuyết cỡ đại lại thường được các công ty, doanh nghiệp hỏi mua.

IMG_4570 (1) 10

 Cây thông Noel là mặt hàng không thể thiếu trong dịp lễ Giáng sinh và đây cũng là sản phẩm đa dạng nhất từ kích thước đến kiểu dáng đến giá cả. Những cây thông mini có giá từ 200.000 - 500.000 đồng/cây, cây lớn hơn có giá tiền triệu, thậm chí lên đến gần 5 triệu đồng/cây. 

IMG_4619 11

 Vòng nguyệt quế cũng tạo nên "ma trận" bắt mắt bởi rất nhiều kiểu dáng, sắc màu, kích cỡ. Những vòng dạng nhỏ có giá từ 150.000 đồng/vòng, dạng lớn đắt hơn, lên tới gần 5 triệu đồng. Bình hoa trang trí cũng không hề rẻ, dao động từ 3 triệu đến 10 triệu đồng/bình.

IMG_4659 15

 Bên cạnh những mặt hàng truyền thống như tuần lộc, vòng hoa, cây thông... thì sản phẩm người tuyết làm bằng xốp cũng thu hút được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Người bán cho biết, mặc dù được làm từ xốp nhưng phải mất rất nhiều công đoạn, thời gian nên giá cũng không hề rẻ, thấp nhất là 500.000 đồng và cao nhất cũng lên đến vài triệu đồng.

IMG_4711 13

 Bức tranh đầy sắc màu Noel trên phố cổ Hà Nội.

IMG_4634 17

  Một điểm dễ nhận thấy nữa là trong vài năm gần đây, những mặt hàng trang trí Giáng sinh chủ yếu là hàng Việt Nam, không còn nhiều sản phẩm Trung Quốc như trước nữa. Ngoài ra, đồ nhập còn có nhiều sản phẩm đến từ Hàn Quốc, Thái Lan...

IMG_4687 16

 Cứ mỗi dịp cuối năm, phố cổ Hàng Mã lại trở thành điểm vui chơi, mua sắm của rất nhiều người cho ngày lễ Noel và Tết Dương lịch 2020 sắp tới.

Quốc Nam
Bình luận
vtcnews.vn