Bầu Thụy sẽ nghỉ chơi nếu VPF không ‘xử’ 2 CLB bầu Hiển

Thể thaoThứ Bảy, 06/10/2012 12:06:00 +07:00

(VTC News) – Đúng như những gì bầu Thụy đã phát biểu trước đó, ông đã lên tiếng đòi lại sự công bằng trong Hội nghị tổng kết mùa giải 2012.

(VTC News) – Đúng như những gì bầu Thụy đã phát biểu trước đó, ông đã lên tiếng đòi lại sự công bằng trong Hội nghị tổng kết mùa giải 2012 hiện đang diễn ra rất thẳng thắn và dân chủ.

Hôm qua, phát biểu trên một tờ báo, Chủ tịch CLB Sài Gòn Xuân Thành Nguyễn Đức Thụy khẳng định: “Có thể ngày 07/10, kết quả thanh tra tình trạng một ông chủ hai đội bóng sẽ được thanh tra Bộ VH-TT&DL đưa ra nhân đại hội thường niên của VFF. Nhưng tôi nghĩ rằng với những gì đã xảy ra, đặc biệt khi bầu Hiển vừa thoái hết vốn khỏi hai công ty cổ phần thể thao Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng, mọi người ai cũng biết chính xác bầu Hiển là ông chủ của hai đội bóng trên.

Ngay kết quả đối đầu giữa hai đội này cũng cho thấy rõ điều đó. Do đó, VFF và VPF cần phải trừ điểm hai đội bóng này để đem lại công bằng cho chúng tôi lẫn các đội bóng khác ở mùa giải vừa qua. Nếu VFF và VPF không giải quyết thỏa đáng, tôi sẽ rút khỏi bóng đá”.

Và tới sáng nay, khi bầu Thụy đăng đàn, lập tức vấn đề ở hai đội bóng của bầu Hiển được ông sa sả: “Không thể có chuyện một ông chủ hai đội bóng. Nếu VPF, VFF không giải quyết vấn đề này, Sài Gòn Xuân Thành sẽ rút lui khỏi giải đấu. Chúng ta không chấp nhận mỗi năm các ông bầu bỏ ra trên dưới 100 tỷ làm “quân xanh” cho Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng".

 Bầu Thụy phát biểu tại lễ tổng kết mùa giải 2012 (Ảnh: Quang Minh)

Sài Gòn Xuân Thành đã không thể vượt qua Hà Nội T&T trong trận đấu cuối cùng của mùa giải tại sân Thống Nhất để đăng quang ngôi vô địch. Thay vào đó, họ bị Hà Nội T&T quyết cầm chân, gián tiếp giúp SHB Đà Nẵng về đích ở Ninh Bình (với 48 điểm), đồng thời Hà Nội T&T giành luôn vị trí Á quân (với 47 điểm), còn Sài Gòn Xuân Thành chỉ giành vị trí thứ 3 (với 46 điểm).

Có lẽ vì sự bức xúc này mà bầu Thụy ba mặt một lời trước hội nghị để đòi lại sự công bằng cho đội bóng của ông và các đội bóng khác. Trước khi dừng lại phần ý kiến của mình, bầu Thụy nhấn mạnh, bầu Đức, bầu Thắng trong vai trò những người tổ chức giải đấu phải nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết vấn đề một ông chủ hai đội bóng, nếu không, ông sẽ giải thể đội bóng.

Đông Quang

Bình luận
vtcnews.vn