Bầu Thụy nhường chức chủ tịch cho em trai

Thể thaoThứ Năm, 13/12/2012 02:02:00 +07:00

(VTC News)- Bầu Thụy rút lui nhưng với động thái "nhường ngôi" ngày hôm qua, có thể hiểu, đây chỉ là phương án rút lui tạm thời của ông bầu lắm chiêu này.

(VTC News)- Bầu Thụy rút lui nhưng với động thái "nhường ngôi" ngày hôm qua, có thể hiểu, đây chỉ là phương án rút lui tạm thời của ông bầu lắm chiêu này.

Quyết định từ chức chủ tịch CLB Sài Gòn Xuân Thành được bầu Thụy thông báo một cách đầy bất ngờ, đi kèm lí do cũng "khó tin" không kém: không chịu nổi áp lực. Song thực chất thì ông bầu gốc Ninh Bình này "chán" bóng đá đến đâu và tầm ảnh hưởng lên Sài Gòn Xuân Thành thời gian tới như thế nào thì chỉ có thời gian mới trả lời chi tiết được.

Trở lại với buổi họp của đội bóng ngày hôm qua, danh tính vị chủ tịch mới đã được công bố. Theo đó, ông Nguyễn Xuân Thủy, em trai ông Thụy sẽ trở thành tân chủ tịch CLB. Ông Thủy cũng là một nhân vật mới nổi trong làng bóng sau khi đứng tên mua lại CLB N.Sài Gòn dù sau đó phải tuyên bố... giải thể.

Bầu Thụy chia tay bóng đá? (Ảnh: Quang Minh)

Bên cạnh việc có chủ tịch mới, Sài Gòn Xuân Thành cũng đổi tên thành CLB Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn. Tập đoàn Xuân Thành đóng vai trò là nhà tài trợ chính, song hiện mức tài trợ cho đội chỉ là 25 tỷ đồng, ít hơn 10 tỷ đồng so với quy định vốn hoạt động tối thiểu của một CLB tại V-League.

Những ngày vừa qua, bầu Thụy tiếp nối bầu Trường tuyên bố rút lui khỏi vai trò chủ tịch đội bóng. Ông Thụy tuyên bố chỉ giữ vai trò là nhà tài trợ chính cho đội Sài Gòn Xuân Thành.

Tuy nhiên, phải đến hôm nay đội bóng này mới thông báo chính thức sau khi tổ chức họp và đưa ra quyết định cuối cùng. Theo đó, chức vụ chủ tịch bị bỏ trống sau khi ông Thụy từ chức được trao lại cho ông Nguyễn Xuân Thủy, em trứai của ông Thụy và cũng là người đứng tên ký hợp đồng mua lại CLB N.Sài Gòn vừa qua.

Sau khi từ chức, ông Thụy và tập đoàn Xuân Thành đóng vai trò là nhà tài trợ chính. Ông Thụy cũng quyết định tăng mức tài trợ cho đội lên con số 25 tỉ đồng, nhưng vẫn ít hơn 10 tỉ đồng so với quy định của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp về vốn hoạt động tối thiểu của một CLB.

Phần còn thiếu, phía Xuân Thành đang tìm kiếm đối tác để bù đắp hoặc huy động tài chính từ phía các cổ đông. Về nhân sự, HLV Lư Đình Tuấn tiếp tục được tin cậy giao cho chức vụ HLV trưởng. Các cầu thủ mới chuyển về từ N.Sài Gòn sẽ được tiếp nhận nhưng bị yêu cầu giảm lương gắt gao. Trường hợp nào không đạt được đồng thuận, phía Xi Măng Sài Gòn Xuân Thành sẵn sàng buông miễn là cầu thủ đó trả đủ phí lót tay cho quãng thời gian còn lại của hợp đồng.

Hiện Phước Tứ, Tấn Trường, Quang Hải là những ngôi sao đầu tiên được yêu cầu hi sinh quyền lợi vì đội bóng. Mức lương của bộ ba này đều trên 50 triệu/tháng. Nếu muốn chuộc lại hợp đồng, mỗi cầu thủ trên phải trả cho Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn ít nhất 2 tỷ.


Tĩnh Tâm
Bình luận
vtcnews.vn