Bầu Thụy dốc két trả 'rể Việt Nam' hơn 400 triệu đồng

Thể thaoThứ Ba, 15/01/2013 03:00:00 +07:00

CLB Xi măng Sài Gòn Xuân Thành đã đồng ý trả cho Huỳnh Kesley số tiền hơn 21.000 USD.

CLB Xi măng Sài Gòn Xuân Thành (XM.SGXT) đã đồng ý trả cho Huỳnh Kesley số tiền hơn 21.000 USD, qua đó dẹp yên vụ “lùm xùm” với chân sút đã đầu quân cho B.Bình Dương suốt thời gian qua.


Sáng 14/1, Huỳnh Kesley đã đến gặp đại diện của đội bóng cũ, cụ thể là Giám đốc điều hành Trần Tiến Đại cùng với bản hợp đồng đã ký. Qua rà soát với bộ phận kế toán, phía XM.SGXT xác nhận việc họ sai sót khiến đội bóng không chi trả đúng số tiền như đã cam kết trong hợp đồng với Huỳnh Kesley.

Theo thỏa thuận mà 2 bên đạt được, phía XM.Sài Gòn XT đồng ý trả thêm cho Huỳnh Kesley số tiền hơn 21.000 USD, bao gồm tiền lương, thưởng cũng như vé máy bay khứ hồi.

Cuộc họp này chưa đả động gì đến việc phía đội bóng sẽ trả luôn khoản tiền hỗ trợ cho Huỳnh Kesley trong 2 năm thuê nhà tại TP.HCM. Nếu cộng cả khoản này (Kesley được hỗ trợ 500 USD/tháng) thì đội bóng của bầu Thụy sẽ trả thêm cho anh khoảng 10.000 USD.

Huỳnh Kesley hiện đang khoác áo B.Bình Dương


Theo như ông Trần Tiến Đại, phía XM.Sài Gòn XT rất sòng phẳng trong chuyện tiền bạc. Bản thân Huỳnh Kesley đã nhận từ đội bóng không dưới 800.000 USD nên việc anh làm rùm beng với truyền thông trong thời gian qua là không nên.

 
Trong buổi khó khăn như thế này mà Kesley cố tình làm khó như thế thì đúng là không còn gì để nói.
GĐĐH Trần Tiến Đại
 
Trong khi đó, chị Lệ Lộc - vợ của Huỳnh Kesley cho biết, mặc dù XM.Sài Gòn XT cam đoan sẽ trả tiền nhưng chưa cho biết thời điểm cụ thể. Trong nay mai, đích thân ông Nguyễn Đức Thụy sẽ bay vào TP.HCM để giải quyết dứt điểm chuyện tiền bạc với Kesley.


Trước đó, đại diện XM. Sài Gòn Xuân Thành từng tỏ ra rất cứng rắn khi thách thức phía Huỳnh Kesley đưa tranh chấp này ra tòa án.

Chia sẻ với báo giới sau buổi gặp hôm qua, giám đốc điều hành Trần Tiến Đại than thở: "Để xảy ra sự việc như vừa rồi là điều không hay và với một đội bóng được bao bọc bởi một doanh nghiệp như XMXT.SG thì càng không tốt.

Song tôi cũng tiếc là Kesley đã không thông cảm mà lại làm cho sự việc trở nên rắc rối, om sòm. Bởi từ khi về với XMXT.SG, anh luôn được đối xử một cách rất tử tế và chẳng khác gì một "thượng khách". Tất nhiên để đổi lại những hành động đẹp của chúng tôi, Kesley cũng đã có những đóng góp rất lớn. Song, trong buổi khó khăn như thế này mà Kesley cố tình làm khó như thế thì đúng là không còn gì để nói..."

Giám đốc điều hành Trần Tiến Đại từng nói:

- Huỳnh Kesley có nói CLB đã thưởng cho cậu ấy 20.000 USD, giờ lại âm thầm trừ vào lương?

- Mọi người đã hiểu nhầm vấn đề. Trước trận đấu cuối cùng của V.League 2012, bầu Thụy có gọi Huỳnh Kesley lên, đưa cho cậu ấy 20.000 USD và nói rằng nếu hạ được đối thủ đến từ Thủ đô, giành chức vô địch thì đây sẽ là tiền thưởng.

Tuy nhiên, trận đấu đó kết thúc với tỷ số hòa, Xi măng Xuân Thành Sài Gòn không thể đăng quang. Vậy chúng tôi lấy lại khoản thưởng đó là đúng chứ sao lại sai?


- Nhưng Huỳnh Kesley khẳng định hợp đồng ghi cậu ấy sẽ nhận được khoản thưởng lên đến 20.000 USD nếu giúp đội vô địch Cúp quốc gia?

- Có điên không mà chúng tôi lại đưa số tiền thưởng cho sân chơi Cup quốc gia trước trận đấu quyết định ở sân chơi V.League?



Tổng hợp

Bình luận
vtcnews.vn