Bầu Kiên tiếp tục "đại náo" VFF

Thể thaoThứ Sáu, 04/11/2011 08:53:00 +07:00

(VTC News)- Cánh báo chí bị "cách li" khỏi đại hội thường niên của VFF nhưng qua nhiều kênh thông tin, VTC News đã có được bài phát biểu hôm nay của bầu Kiên.

(VTC News)- Cánh báo chí bị "cách li" gần như hoàn toàn khỏi đại hội thường niên của VFF nhưng qua nhiều kênh thông tin, VTC News đã có được bài phát biểu của bầu Kiên tại đại hội này.

>>>>>VTC News ra mắt chuyên trang SEA Games 26

Loading the player ...

Toàn bộ bài phát biểu của bầu Kiên


Và đây là phản ứng từ VFF: Muốn nhanh cứ phải... từ từ

Trong buổi họp báo sau khi đại hội thường niên của VFF kết thúc, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, cùng 2 phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung, Phạm Ngọc Viễn đều khẳng định về mặt nguyên tắc liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng các bên liên quan nhất trí thành lập công ty cổ phần (V.League JSC) để tổ chức, điều hành V-League và giải hạng nhất.

Lộ trình mà VFF đề ra có kịp ngày khai mạc V-League 2012 ?(Ảnh: Quang Minh)

Tuy nhiên, mọi chuyện đều phải có lộ trình rõ ràng.

Theo đó:

*Thứ 2 tới (7/11)- đại diện VFF và bầu Kiên sẽ có buổi làm việc với bộ trưởng bộ Văn hóa- Thể thao & Du lịch Hoàng Tuấn Anh để xin câu trả lời chính thức từ phía bộ.
*Tiếp đó, dự kiến ngày 15/11 sẽ xin được giấy phép thành lập công ty
*26/11: Đại hội cổ đông ở Hà Nội
*27/11: Thông qua điều lệ, tổ chức và nhân sự cho công ty

Công ty này sẽ là thành viên của VFF nhưng hoạt động độc lập và không bị tác động bởi bất cứ tổ chức hay cá nhân nào.

Đại hội cổ đông cũng sẽ bầu ra Hội đồng quản trị- dự kiến gồm 9 thành viên (mô hình tham khảo là: 3 của VFF, 4 của các CLB V-League, 1 của Hạng nhất và 1 từ các tổ chức xã hội khác). Từ đó ra quyết định bổ nhiệm giám đốc điều hành. Giám đốc điều hành có thể là người của VFF hoặc thuê bên ngoài miễn sao đủ năng lực, đáp ứng được yêu cầu đặc thù của công việc.

VFF đã chấp nhận gần như toàn bộ đề án của bầu Kiên? (Ảnh; Quang Minh)

VFF cũng chấp nhận mô hình cổ phần "kiểu ACB" như trong bài phát biểu của bầu Kiên. Đấy là: các cổ đông không được là cá nhân mà phải là 1 câu lạc bộ; cổ phần tại công ty cũng chỉ được sử dụng giới hạn trong hoạt động bóng đá, không được chuyển nhượng ra ngoài.

Tỉ lệ cổ phần cũng có một mức trần nhất định nên loại trừ hoàn toàn mối lo thao túng công ty, từ đó dẫn đến thao túng nền bóng đá Việt Nam. Điều lệ công ty cũng quy định, CLB xuống hạng phải chuyển cổ phần cho đội mới lên hạng.

Trách nhiệm thì sao ?

Trả lời cho khúc mắc về vấn đề bản quyền truyền hình V-League, phó chủ tịch Phạm Ngọc Viễn cho biết: "Toàn bộ tác quyền thương mại hay bản quyền truyền hình đều sẽ được chuyển hết trách nhiệm sang công ty điều hành tổ chức, bởi công ty là tổ chức kế thừa hoạt động từ VFF".

Với phương châm "Cộng đồng trách nhiệm, chia sẻ quyền lợi" hi vọng các bên sẽ tìm ra những giải pháp lâu dài, để từ đó đi đến đồng thuận và nhất trí hành động vì bóng đá Việt Nam.

Câu hỏi: Nếu AVG không chịu bắt tay hợp tác thì ai sẽ chịu trách nhiệm ngồi lại với đại diện các CLB ? Hay là cái sai là lỗi ở tập thể ? 


Ban Trọng tài ?

Tiêu chí nào để bổ nhiệm trưởng ban trọng tài ? "Phải là ủy viên BCH VFF; am hiểu bóng đá, có năng lực quản lý điều hành đội ngũ trọng tài và không liên quan đến bất cứ tổ chức nào cả bóng đá Việt Nam"

Và ông Dương Vũ Lâm là người đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đó.

Đây cũng là một thay đổi đáng chú ý của VFF theo khuyến cáo từ FIFA. Bởi hội đồng trọng tài trước kia về mặt pháp lý chỉ là cơ quan tư vấn, không phải chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn, nhưng do nhiều yếu tố nên tạm thời "đá lấn sân". Giờ đây, ban trọng tài sẽ đảm nhận những trọng trách đó. Đồng thời, ban trọng tài cũng sẽ phát triển theo hướng chuyên nghiệp, trực thuộc VFF nhưng hoạt động độc lập, không chịu sự tác động từ phía công ty tổ chức V-League.

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn