Bầu Kiên chính thức "đánh bại" VFF

Thể thaoThứ Năm, 10/11/2011 12:08:00 +07:00

(VTC News)- Sau rất nhiều trắc trở, rốt cuộc, kế hoạch của bầu Kiên cũng nhận được cái gật đầu từ Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch.

(VTC News)- Theo đúng kế hoạch mà VFF đã công bố trước báo giới sau đại hội thường niên, hôm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đồng ý thông qua việc thành lập V-League JSC.

>>> Nghe lại bài phát biểu mới nhất của bầu Kiên

Sau khi mọi khúc mắc và lo lắng được các bên ngồi lại và tháo gỡ tại đại hội thường niên của VFF thì gần như đã không còn rào cản nào trong việc thành lập công ty quản lý và điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam theo hướng cổ phần hóa.

VFF sẽ thay đổi cho phù hợp với thời cuộc ? (Ảnh: Quang Minh)

Thứ 2 vừa rồi (7/11/2011),
Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã có buổi trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ và ông Nguyễn Đức Kiên - đại diện các CLB bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam về vấn đề trên. Và với quyết tâm đẩy mạnh sự phát triển của bóng đá Việt Nam, góp phần đưa thể thao nước nhà lên tầm cao mới trong tương lai, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã nhất trí đề án thành lập Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải cũng đã có công văn chính thức về việc nhất trí với chủ trương cho phép thành lập một pháp nhân dưới hình thức Công ty Cổ phần để tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng của các giải đấu, đáp ứng được sự mong mỏi của người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Trên tinh thần khẩn trương, lãnh đão Bộ cũng đề nghị lãnh đạo Uỷ Ban nhân dân thành phố Hà Nội tạo điều kiện cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam hoàn thiện các thủ tục theo luật định để Công ty kịp thành lập theo tiến độ điều hành và tổ chức các giải bóng đá Vô địch Quốc Gia và Hạng Nhất Quốc Gia năm 2012.


Như vậy, sau rất nhiều mong mỏi, cuối cùng viên gạch đầu tiên trên con đường làm trong sạch bóng đá Việt Nam đã được đặt xuống. Hi vọng, lộ trình thành lập V-League JSC sẽ sớm được xúc tiến để làm tiền đề cho những thay đổi mang tính chất quyết định sau này.

Nhạc Dương (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn