Bầu Kiên bị bắt vì tội gì?

Pháp luậtThứ Ba, 21/08/2012 01:01:00 +07:00

(VTC News) - Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Kiên về tội 'kinh doanh trái phép'.

(VTC News) - Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an) xác nhận thông tin việc bầu Kiên bị bắt để điều tra về hoạt động kinh tế.

Theo TTXVN, căn cứ vào đơn thư khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật xảy ra tại 3 công ty do ông Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch HĐQT: Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B; Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội nên cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Kiên về tội 'kinh doanh trái phép' theo điều 159 Bộ Luật hình sự, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 08/C46.

Bầu Kiên bị bắt tại Hà Nội chiều tối 20/8.

Tối 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Nguyễn Đức Kiên tại ngõ 27 đường Xuân Diệu (tổ 25, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Một lãnh đạo Công an phường Quảng An xác nhận với PV, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khám xét nơi ở của ông Kiên trên địa bàn phường.

>> Xem thêm thông tin kể từ khi Bầu Kiên bị bắt

Việc khám xét có sự chứng kiến của cán bộ Công an phường và tổ trưởng tổ dân phố 25, nơi ông Kiên cư trú.

Cảnh sát đã đọc lệnh bắt và khám nhà ông Kiên từ 17h30 đến 19h tối ngày 20/8.

Cảnh sát cũng đã thu thập một số tài liệu, dữ liệu từ nhà ông Kiên để phục vụ công tác điều tra.

Theo lời vị này, thời điểm ông Kiên bị bắt, trong nhà có vợ, mẹ già và 1 người con ông Kiên.

Đại diện tổ dân phố 25 cho biết, gia đình ông Kiên mới chuyển về đây được khoảng vài năm, bình thường ông Kiên ít xuất hiện tại ngôi nhà này và ít giao lưu với hàng xóm.

Sáng 21/8, sau khi có thông tin về việc ông Kiên bị bắt, nhiều ngân hàng nơi ông Kiên góp vốn đã lên tiếng về vụ việc.

Công ty VPF nơi ông Kiên đang là Phó chủ tịch HĐQT, ngoài ra ông Kiên còn là Chủ tịch hai CLB bóng đá tại V-League và hạng nhất nên theo lãnh đạo liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, trong ngày 21/8, thường trực VFF sẽ có cuộc hội ý khẩn với một số thành viên HĐQT VPF để tìm hướng giải quyết.

Nguyên Minh
Bình luận
vtcnews.vn