'Bầu Hiển' ủng hộ hàng ngàn kit xét nghiệm tiếp sức cho Quảng Nam chống dịch

Doanh nghiệp - Doanh nhânThứ Năm, 20/08/2020 15:45:00 +07:00
(VTC News) -

Ngày 19/8, để tiếp sức cho Quảng Nam, T&T Group và SHB đã tài trợ 25.000 bộ trang phục bảo hộ y tế và 7.500 bộ kit xét nghiệm cho công tác phòng, chống dịch tại đây.

Điều này đã góp phần nâng tổng số tiền mà các các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển ủng hộ cho công cuộc phòng chống COVID-19 lên tới trên 60 tỷ đồng. Trước đó, ngày 17/8, T&T Group cũng đã kịp thời tài trợ tỉnh Hải Dương hệ thống máy xét nghiệm Realtime – PCR và máy tách chiết tự động để tiếp sức cho Hải Dương chống dịch.

Với mong muốn đồng hành và chia sẻ phần nào các khó khăn, tiếp thêm sức mạnh, nguồn lực cho đội ngũ y, bác sĩ tại tỉnh Quảng Nam – một trong những địa phương đang có diễn biến dịch phức tạp và ngày càng lan rộng, Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (thường được gọi thân mật là “Bầu Hiển”) đã tài trợ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Quảng Nam số lượng lớn sinh phẩm và thiết bị y tế thiết yếu, bao gồm 7.500 bộ kit xét nghiệm virus COVID-19 và 25.000 bộ trang phục bảo hộ y tế… Đây là hành động kịp thời, chung sức đồng lòng cùng Quảng Nam, góp phần vào cuộc chiến quyết liệt, tiếp tục giữ vững tinh thần, sức khỏe và nỗ lực chống dịch nhanh chóng thành công.

Tại buổi trao tặng, đại diện Sở Y tế tỉnh Quảng Nam trân trọng sự ủng hộ, sẻ chia đồng thời ghi nhận và đánh giá cao tấm lòng nhân văn cao quý của các doanh nghiệp, những vật phẩm thiết yếu này sẽ đồng hành cùng nhân dân Quảng Nam trong việc xét nghiệm, truy vết, dập dịch, điều trị bệnh nhân COVID-19, góp phần và chiến thắng cuộc chiến “chống dịch như chống giặc” của tỉnh Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung.

'Bầu Hiển' ủng hộ hàng ngàn kit xét nghiệm tiếp sức cho Quảng Nam chống dịch - 1

Đại diện Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB trao tặng các thiết bị y tế/sinh phẩm cho Ts.Bs. Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam (bên phải)

Xuyên suốt cuộc chiến chống COVID-19 của toàn xã hội, các doanh nghiệp của doanh nhân Đỗ Quang Hiển luôn đi đầu hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ và Ủy ban MTTQ Việt Nam, tích cực ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương. Mới đây nhất, để tiếp sức cho Hải Dương chống dịch, Tập đoàn T&T Group đã tài trợ cho địa phương hệ thống xét nghiệm Realtime – PCR gồm 01 hệ thống đọc Realtime – PCR và 04 máy tách chiết, tiêu chuẩn châu Âu, nâng tổng số tiền ủng hộ của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển lên tới trên 60 tỷ đồng.

Đây không phải lần đầu ông Đỗ Quang Hiển và các doanh nghiệp của mình đi đầu trong cuộc vận động ủng hộ an sinh xã hội. Lấy triết lý “phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội” làm kim chỉ nam cho hoạt động, trong hành trình hình thành và phát triển, Tập đoàn T&T Group, Ngân hàng SHB và doanh nhân Đỗ Quang Hiển luôn quan tâm đến đời sống người dân cả nước. T&T Group và SHB  thường xuyên tài trợ, hỗ trợ kinh phí để các địa phương thực hiện chương trình an sinh xã hội hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh, thành cả nước.

Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, NHNN và với tinh thần luôn đồng hành, chia sẻ cùng khách hàng bị ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, SHB đã triển khai đồng bộ và hiệu quả gói tín dụng 25.000 tỷ đồng trên toàn quốc. Đồng thời, nhằm tăng cường hỗ trợ các khách hàng gặp khó khăn, mới đây, SHB triển khai thêm gói tín dụng 2.500 tỷ đồng tiếp sức khách hàng tại Đà Nẵng, Quảng Nam chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ngoài các gói ưu đãi lãi suất, SHB tiếp tục triển khai các phương án cơ cấu nợ, giãn nợ và giữ nguyên nhóm nợ cũng như các phương án miễn giảm lãi, phí đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch theo đúng tinh thần của Thông tư 01/2020/TT-NHNN để hỗ trợ khách hàng tổng thể nhất.

Với tinh thần tương thân tương ái, không bỏ lại ai ở phía sau trong cuộc chiến cam go chống lại đại dịch COVID-19, Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB mong muốn đóng góp nguồn lực thiết thực cùng cả nước chống dịch, gắn kết và chủ động thích ứng, chiến thắng đại dịch, phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

Quỳnh Chi
Bình luận
vtcnews.vn