Bầu Hiển hé mở thương vụ mời Barca sang Việt Nam

Thể thaoThứ Tư, 29/07/2015 05:00:00 +07:00

Nếu chuyện hợp tác này thành công, đôi bên có quan hệ, biết đâu một ngày nào đó Barcelona sẽ sang Việt Nam.

Ám ảnh vì câu nói “biết Thái Lan nhưng không biết Việt Nam” của Deco năm 2010, bầu Hiển chấp nhận lỗ, chi hơn 35 tỷ đồng để đưa Man City sang du đấu.

“Vì vụ Man City sang Việt Nam mà suốt một tháng qua tôi gần như không làm được việc gì khác. Khi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và á quân Ngoại hạng Anh kết thúc, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, sung sướng ngủ tới tận 14h chiều hôm sau”, bầu Hiển nở nụ cười, chia sẻ.
Bầu Hiển tặng quà cho các cầu thủ Man City
 Bầu Hiển tặng quà cho các cầu thủ Man City
Ông bầu họ Đỗ bật mí động lực thực sự khiến ông quyết định mời một đội bóng lớn của châu Âu sang Việt Nam: “Năm 2010, tôi sang Bồ Đào Nha và có tới nhà của 'siêu cò' Jorge Mendes, người đại diện của rất nhiều tên tuổi lớn trong làng bóng đá thế giới như Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho, Diego Costa...

Trong bữa cơm, tôi có đề nghị Jorge Mendes giúp tôi đưa một cầu thủ nổi tiếng tới đá cho Hà Nội T&T, anh ta nói có Deco và lập tức điện thoại để tôi nói chuyện với cầu thủ này. Tôi đã sẵn sàng chi năm triệu đôla tiền chuyển nhượng như yêu cầu cùng hàng loạt các dịnh vụ VIP phục vụ Deco nhưng cựu ngôi sao của Barcelona thẳng thừng từ chối.

Anh ta nói tiền không phải vấn đề, vấn đề là ở Đông Nam Á chỉ biết tới đất nước Thái Lan, chứ chưa biết Việt Nam. Lúc đó tôi thấy nhục quá, không cam tâm cảnh chúng ta thua người Thái, ôm quyết tâm sẽ làm một thương vụ lớn để bóng đá thế giới biết tới đất nước chúng ta”.
Clip gây tai tiếng cho cổ động viên Việt Nam
Mời Man City sang đá giao hữu với tuyển Việt Nam, bầu Hiển lỗ nặng nhưng vẫn “sướng và hài lòng”. Ông cho biết cái lợi lớn nhất trong thương vụ này là thông tin về đất nước, con người và tình yêu bóng đá của người hâm mộ Việt Nam đã được truyền thông thế giới biết đến thông qua “kênh Man City”.

Thêm nữa, ông và rất nhiều CĐV Việt Nam đã có dịp tận mắt chứng kiến các siêu sao như David Silva, Joe Hart, Aleksandar Kolarov... trình diễn kỹ thuật trên sân Mỹ Đình.

Văn Quyết vượt hậu vệ Man City, ghi bàn cho tuyển Việt Nam (Ảnh: Quang Minh)
Trong vụ Man City sang Việt Nam, bầu Hiển thừa nhận còn hai điểm làm chưa tốt là công tác truyền thông và phân phối vé cho người hâm mộ. Ông cho biết sẽ rút kinh nghiệm để thực hiện những thương vụ sau tốt hơn.

“Tôi không muốn nói trước quá nhiều bởi nếu không làm được lại mang tiếng là chém gió, đánh bóng thương hiệu. Tôi chỉ có thể bật mí rằng Barcelona đã gửi thư đề nghị hợp tác trong vấn đề thẻ với ngân hàng SHB. Và nếu chuyện hợp tác này thành công, đôi bên có quan hệ, biết đâu một ngày nào đó  đội bóng của Tây Ban Nha sẽ sang Việt Nam”, bầu Hiển hào hứng nói thêm.

Sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Man City, trên mạng xã hội tràn ngập câu chuyện đội khách sốc vì màn phát biểu quá dài của các lãnh đạo, khiến các cầu thủ phải đứng chờ đợi lâu để được bắt đầu trận đấu. Nói về chuyện này bầu Hiển cho hay: “Không có chuyện Man City sốc đâu, chuyện này đội bạn đã biết trước. Kế hoạch trận đấu thế nào người của á quân Ngoại hạng Anh duyệt rất kỹ, họ kiểm soát chi tiết chuyện bài phát biểu của ai bao nhiêu chữ, kéo dài bao nhiêu phút...”.
Sterling hay nhất Man City
 Sterling hay nhất trận Việt Nam-Man City (Ảnh: Quang Minh)
Nói về chuyện giấy tờ với Man City, bầu Hiển cho hay đó thực sự là một câu chuyện dài khủng khiếp, với một bản hợp đồng hàng trăm trang, quy định lằng nhằng. Ông lấy ví dụ Man City đưa ra điều khoản nếu trận đấu không thể diễn ra vì bất kỳ lý do nào như khủng bố, mưa bão, động đất... đội bóng này vẫn phải được nhận tiền.

“Họ nói tôi tìm công ty bảo hiểm để ký hợp đồng phòng khi trường hợp không thể diễn ra trận đấu. Tôi tìm khắp châu Á chẳng có công ty bảo hiểm nào thực hiện điều này, mãi sau mới kiếm được đối tác bên London. Man City còn yêu cầu từ ngày người của họ sang kiểm tra sân, Mỹ Đình không được diễn ra bất kỳ sự kiện nào, nếu không sẽ huỷ chuyến du đấu.

Suốt thời gian qua tôi luôn lo lắng trận đấu vì lý do nào đó mà không thể diễn ra. Vấn đề ở đây không phải là tôi mất tiền mà là hình ảnh đất nước, bóng đá Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng khi truyền thông thế giới đưa tin rằng đến tổ chức một trận đấu chúng ta cũng không làm được”.

Nguồn: VNE
Bình luận
vtcnews.vn