Bầu Đức muốn có thêm 2 'báu vật'

Thể thaoThứ Sáu, 27/12/2013 09:31:00 +07:00

Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai - ông Đoàn Nguyên Đức rất muốn có chữ ký của hai tuyển thủ U19 Việt Nam là Lâm Ti Phông và Phạm Trùm Tỉnh.

Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai - ông Đoàn Nguyên Đức rất muốn có chữ ký của hai tuyển thủ U19 Việt Nam là Lâm Ti Phông và Phạm Trùm Tỉnh, những người hiện thuộc biên chế của Khánh Hòa.


Họ đã rất gần Phố Núi!

Tiền vệ Phạm Trùm Tỉnh và tiền đạo Lâm Ti Phông là hai cái tên rất đáng chú ý trong màu áo U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2013 và vòng loại U19 châu Á 2014. Họ đã thi đấu rất nổi bật ở những giải đó và đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cả hai lọt vào “tầm ngắm” của HAGL.

Bau Duc
Bầu Đức sẵn sàng đón nhận Lâm Ti Phông và Trùm Tỉnh về phố Núi (Ảnh: Quang Minh)

Lãnh đạo đội bóng phố Núi tin rằng, họ sẽ sớm mang Trùm Tỉnh và Ti Phông về Hàm Rồng bởi bộ đôi này sẽ đáo hạn hợp đồng với Khánh Hòa vào tháng 2/2014. Có một điều thuận lợi cho người của bầu Đức trong việc “săn” hai cầu thủ này là giữa HAGL với Khánh Hòa có mối quan hệ rất mật thiết. Đặc biệt, bản thân Ti Phông và Trùm Tỉnh cũng khát khao được gia nhập “lò” HAGL - Arsenal JMG.

“Chúng tôi xác nhận, HAGL muốn có sự phục vụ của Ti Phông và Trùm Tỉnh. Tuy nhiên, HAGL phải làm việc với Khánh Hòa, đơn vị chủ quản của hai cầu thủ này và chúng tôi tin rằng, nếu chuyển đến HAGL, cả Ti Phông và Trùm Tỉnh sẽ có điều kiện sinh hoạt, được đào tạo chuyên môn cực tốt để trở thành những cầu thủ giỏi trong tương lai”, ông Huỳnh Mau - GĐĐH của HAGL - cho biết.

Những ý tưởng lớn gặp nhau


Lâm Ti Phông và Phạm Trùm Tỉnh là ai? Sự thật, khi họ chưa xuất hiện trong màu áo U19 Việt Nam, mọi người vẫn chưa biết đến hai cầu thủ này.

Ti Phông từng thi đấu cho… U11 của Quảng Ngãi. Thế nhưng, cầu thủ sinh ra ở huyện Sơn Tịnh này có vẻ không đủ đất để phát triển tài năng. Năm 15 tuổi, Ti Phông được các tuyển trạch viên của bóng đá Khánh Hòa mời về phố Biển. Và dưới bàn tay nhào nặn của HLV Lê Văn Tú, Lâm Ti Phông đã trở thành “sát thủ” đích thực ở tuổi 17. Năm 2013, cái tên Ti Phông là nỗi ám ảnh với các hàng phòng ngự tại giải U17 QG báo Bóng đá - Cúp Thái Sơn Nam (khi tiền đạo này khoác áo U17 Huế, tiếc là đội bóng Cố đô đã phải dừng chân ở bán kết khi để thua ĐTLA với tỷ số 1-2).

Lam Ti Phong
Lâm Tinh Phông trong màu áo U19 Việt Nam (14)

Còn Trùm Tỉnh đã đoạt chức vô địch QG lứa U13 năm 2008 trong màu áo… U13 Phú Yên. Gần như ngay lập tức sau giải đấu đó, các nhà tuyển trạch của Khánh Hòa đã đưa cậu bé người huyện Sông Cầu (Phú Yên) về với đội bóng phố biển Nha Trang. Tiền vệ này đến với bóng đá tình cờ và đó cũng là giấc mơ để gia đình thoát khỏi cái khổ, cái nghèo.  Nhưng dù xuất phát điểm ở hoàn cảnh nào đi nữa thì cả hai cầu thủ này đều có chung một ý chí, một con đường là trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp.

Giải U19 QG năm 2013 tại Kon Tum là bước ngoặt trong sự nghiệp của Lâm Ti Phông và Phạm Trùm Tỉnh, bởi họ chính là hai con “át chủ” giúp U19 Khánh Hòa giành ngôi vô địch sau khi vượt qua SLNA trên chấm 11m (thắng 4-3, sau khi hòa 1-1 trong 2 hiệp chính). Đáng nói hơn, Lâm Ti Phông được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Và ngay sau đó, cả Ti Phông và Trùm Tỉnh đã được HLV Guillaume Graechen gọi vào ĐT U19 Việt Nam.

Trum Tinh
Trùm Tỉnh (bên trái) không những chơi hay mà còn chơi dũng cảm trong màu áo U19 Việt Nam

Trong màu áo U19 Việt Nam, Trùm Tỉnh đã có những màn trình diễn xuất sắc ở giải U19 Đông Nam Á 2013. Tiếc thay, vì cú đạp bằng gầm giày đầy ác ý của một cầu thủ Indonesia trong trận chung kết, anh đã bị dập sống mũi và sớm phải rời sân. Đấy cũng là nguyên do mà tiền vệ này phải làm khán giả tại vòng loại U19 châu Á 2014. Trong khi đó, dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị nhưng tiền đạo Lâm Ti Phông đã thực sự trở thành “Chicharito của U19 Việt Nam” với những bàn thắng rất quan trọng.

Hôm qua, đón nhận thông tin được bầu Đức để ý và muốn chiêu mộ, cả hai cầu thủ này đều tỏ ra rất vui mừng nhưng cũng rất khiêm tốn. Trùm Tỉnh nói: “Tôi vẫn còn là người của Khánh Hòa, nhưng rất hãnh diện vì được HAGL quan tâm, chú ý. Nếu có cơ hội, tôi sẽ nắm bắt lấy nó”. Lâm Ti Phông chia sẻ: “Đây là một thông tin tuyệt vời! Có lẽ không chỉ riêng tôi mà rất nhiều đồng đội cũng ước mơ được lọt vào mắt xanh của các thầy ở HAGL”. Mong cho bầu Đức, Trùm Tỉnh và Ti Phông sớm được như ý!

Lâm Ti Phông
Sinh năm: 1996, tại Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Cao: 1m67
Vị trí: Tiền đạo
THÀNH TÍCH
Năm 2012: Giành HCĐ giải U17 báo Bóng đá - Cúp Thái Sơn Nam cùng TT.Huế
Năm 2013: Vô địch U19 QG  cùng Khánh Hòa; Á quân U19 Đông Nam Á, lọt vào VCK U19 châu Á 2014 cùng U19 Việt Nam.

Phạm Trùm Tỉnh
Sinh năm: 1995, tại Sông Cầu, Phú Yên
Cao: 1m67
Vị trí: Tiền vệ
THÀNH TÍCH
Năm 2008: Vô địch giải U13 QG cùng Phú Yên
Năm 2013: Vô địch giải U19 QG cùng Khánh Hòa. Á quân U19 Đông Nam Á cùng U19 Việt Nam.


Thứ hạng của U19 Việt Nam ở giải U19 Quốc tế

  • Vô địch
  • Hạng nhì
  • Hạng ba
  • Thắng, thua không quan trọng
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến



Theo Bongdaplus

Bình luận
vtcnews.vn