'Bầu Đức mua máy bay phản lực' hot bậc nhất trên Google

Thể thaoThứ Sáu, 01/01/2016 06:00:00 +07:00

Thời điểm rộ thông tin bầu Đức đổi máy bay chính là lúc ông chủ HAGL được ‘săn lùng’ nhiều nhất năm 2015.

(VTC News) – Thời điểm rộ thông tin bầu Đức đổi máy bay chính là lúc ông chủ HAGL được ‘săn lùng’ nhiều nhất năm 2015.
Theo thống kê của Google, khoảng thời gian từ 22 đến 28/2/2015 chính là thời điểm từ khóa "Bầu Đức" đạt đỉnh tìm kiếm trong năm với giá trị tuyệt đối 100%. Đây là khoảng thời gian rộ thông tin ông chủ của tập đoàn HAGL đổi máy bay từ Beechcraft King Air 350 sang Legacy 600 do hãng Embraer sản xuất.
Từ khóa "Bầu Đức" được tìm kiếm nhiều nhất năm 2015 khi ông chủ HAGL đổi máy bay. 
Legacy 600 là loại phản lực tầm trung dành cho thương gia, có thể chở 13 người, buồng lái có 3 chỗ dành cho phi hành đoàn, thân dài 26,33 m, sải cánh 21,17 m, vận tốc cực đại 834 km mỗi giờ.
Trên trang Controller.com cho hay dòng máy bay Legacy 600 đã qua sử dụng được chào bán với nhiều mức giá khác nhau, dao động khoảng 6,5-12,9 triệu USD một chiếc tùy theo đời (cũ hay mới) và số giờ bay. 
Legacy 600 từng được giới thiệu ở Việt Nam năm 2010 với giá chào khoảng 27,5 triệu USD.
Cũng ở thời điểm rộ tin bầu Đức đổi máy bay, có 9 cầu thủ của HAGL đang tập trung ở U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016. Và ông Đức gây chú ý khi có nguồn tin cho rằng, ông “kết” HLV Miura. 
Một tờ báo đăng lời ông: “Nếu một ngày HLV Miura về dẫn dắt HAGL thì cũng hết sức bình thường. Nếu HLV Miura không còn làm nhiệm vụ ở ĐT Việt Nam nữa, tôi sẵn sàng mời ông ấy về HAGL ngay. Tôi rất thích phong cách làm việc của HLV Miura, ông ấy là người phù hợp với các cầu thủ HAGL”.
Biểu đồ tìm kiếm từ khóa
Biểu đồ tìm kiếm từ khóa "Bầu Đức" năm 2015  
Trở lại với biểu đồ tìm kiếm bầu Đức của Google, khoảng thời gian từ 29/11 đến 5/12, ông Đức đạt tỷ lệ tìm kiếm 89%, cao thứ 2 trong năm. 
Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi đây là thời điểm U21 HAGL của ông giành chức vô địch giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2015 sau khi đánh bại U19 Hàn Quốc 2-0 với 1 siêu phẩm của Công Phượng.
Sau trận đấu này, bầu Đức đã đặt dấu hỏi về sự vắng mặt của HLV Miura trên sân Thống Nhất khi mà ông thầy người Nhật đang đi tuyển quân, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á. Thời điểm ấy, thực ra HLV Miura đã chốt xong quân số với 6 cầu thủ HAGL được gọi, đông nhất U23 Việt Nam.
Vẫn là chuyện liên quan đến HLV Miura khiến tỷ lệ tìm kiếm bầu Đức đạt 78%, cao thứ 3 trong năm ở khoảng thời gian từ 6 đến 12/9 chính là tuyên bố muốn sa thải ông thầy người Nhật của bầu Đức.
Bầu Đức đòi sa thải HLV Miura (Ảnh: Quang Minh) 
Ông chủ “Gỗ” thời điểm đó không còn niềm tin vào HLV Miura khi ĐT Việt Nam chỉ có được trận thắng 2-1 đầy may mắn trước ĐT Đài Loan (Trung Quốc) tại vòng loại World Cup 2018 nên đã tuyên bố: “Với cương vị Phó chủ tịch VFF, tôi cương quyết bỏ phiếu sa thải ông Miura. Còn HLV Miura, bóng đá Việt Nam sẽ không phát triển”.
Khu vực tìm kiếm “bầu Đức” nhiều nhất tập trung ở các thành phố lớn, trong đó Hà Nội đứng đầu với giá trị tìm kiếm 100% và TP.HCM đứng thứ 2 với 78%.

Quang Minh
Bình luận
vtcnews.vn