Bầu Đức: 'Lee Nguyễn đá hay quá, tiếc là chấn thương'

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 28/03/2021 20:20:00 +07:00
(VTC News) -

Bầu Đức đánh giá Lee Nguyễn có trận đấu rất hay trước HAGL, nhưng đáng tiếc phải rời sân sớm vì chấn thương.

"Lee Nguyễn đá hay quá, tiếc là chấn thương. CLB TP.HCM rút Lee Nguyễn khỏi sân là khó khăn luôn. Lee Nguyễn vẫn tốt lắm, thể lực hơi yếu thôi", bầu Đức chia sẻ sau trận thắng 3-0 của HAGL trước CLB TP.HCM.

12 năm trước, bầu Đức từng "chơi lớn" khi rút hầu bao chiêu mộ Lee Nguyễn về HAGL. Ngôi sao Việt kiều khi ấy đang khoác áo CLB Randers (Đan Mạch) và được đánh giá cao nhờ xuất thân từ lò đào tạo trứ danh của PSV Eindhoven.

Video: HAGL 3-0 CLB TP.HCM

Trong màu áo HAGL, Lee Nguyễn rực sáng ở mùa 2009, trước khi mờ nhạt và phải ra đi vào năm 2010 do bất đồng với chính HLV Kiatisak Senamuang. 

Gặp lại sau 12 năm, bầu Đức vẫn trân quý tài năng của Lee Nguyễn. Ông từng có mặt ở khán đài sân Thống Nhất để trực tiếp theo dõi Lee Nguyễn trong ngày cầu thủ này trở lại V-League. Sau trận, bầu Đức cũng dành cho Lee Nguyễn sự động viên. 

Bầu Đức: 'Lee Nguyễn đá hay quá, tiếc là chấn thương' - 1

Bầu Đức xuống sân chia vui với cầu thủ HAGL. (Ảnh: Duy Thành) 

Ngoài ra, bầu Đức đánh giá HAGL vẫn chưa đạt đến sự ổn định. Đội bóng phố Núi đang có chuỗi 5 trận bất bại (thắng 4) để leo lên ngôi đầu bảng V-League. Nhưng với ông chủ HAGL, đội bóng phải thắng vài trận nữa mới đi vào khuôn khổ ổn định. 

"Thắng một trận thì tôi rất vui, nhưng vấn đề là kiểm tra cầu thủ đang ở đâu. Hiện tại HAGL chưa ổn định, phải vài trận nữa mới biết được", bầu Đức nhấn mạnh.

HAGL sẽ tạo ra thế đối trọng đáng gờm với nhiều CLB, trong đó có Hà Nội FC, ở cuộc đua vô địch năm nay. Tháng tới, hai đội sẽ có cuộc so tài nảy lửa ở Pleiku. Theo bầu Đức, HAGL và Hà Nội FC hiện tại ở thế một chín, một mười, không đội nào vượt trội đội nào. 

Bầu Đức: 'Lee Nguyễn đá hay quá, tiếc là chấn thương' - 2

Lee Nguyễn chấn thương ngay đầu hiệp 2. (Ảnh: Duy Thành)

"Hà Nội FC với HAGL bây giờ trình độ cũng một chín, một mười, đội nào 'hớ' thì đội ấy thua thôi. Hà Nội FC cũng đang thua nhiều, cũng vừa thua CLB Nam Định đấy thôi. Quan trọng là phải ổn định", bầu Đức kết luận. 

Với 13 điểm sau 6 trận, HAGL đang dẫn đầu V-League 2021. Đây là lần đầu tiên từ khi lứa HAGL-JMG khóa 1 lên đá V-League (năm 2015), đội bóng của bầu Đức mới đứng đầu bảng quá 1 vòng đấu. Vòng tới, HAGL sẽ làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng. Đây là cơ hội để đội bóng phố Núi nối chuỗi ngày vui. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn