Bầu Đức: 'Không hiểu sao HAGL thắng đội mạnh, thua đội yếu'

Thể thaoChủ Nhật, 05/11/2017 07:52:00 +07:00

Bầu Đức có mặt trên sân Thống Nhất chứng kiến chiến thắng ngọt ngào 2-1 của HAGL trước Sài Gòn FC ở vòng 24 V-League.

Đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp của HAGL và là trận bất bại thứ 3 liên tiếp kể từ khi thay tướng. Họ lần lượt hòa Quảng Nam (đội lúc đó đang dẫn đầu) 1-1 trên sân Tam Kỳ, đánh bại Hà Nội (đội cũng đang dẫn đầu thời điểm đó) 3-2 và vượt qua Sài Gòn hôm qua.

Có mặt trên sân Thống Nhất, chứng kiến các cầu thủ nhà thi đấu, ông Đức hết sức hồ hởi vì cho rằng mình không còn mang theo vận đen (hay thua) đến sân mỗi lần đi xem đội nhà thi đấu.

Chia sẻ khi trận đấu kết thúc, ông Đoàn Nguyên Đức nói: “Tụi nhỏ đá ngày càng chắc, tiến bộ. Mấy đội mạnh gặp HAGL là mệt mỏi. Mà không hiểu sao, HAGL cứ gặp đội mạnh thường thắng, đá với đội yếu là thua. Hai trận liền tôi đi xem, HAGL đều thắng. Mà tôi thì không thể đi xem mãi được. Xưa cầu thủ thấy tôi ra sân là cóng, giờ thì hết rồi".

Bau Duc

Bầu Đức xuống sân chia sẻ niền vui với Minh Vương và các đồng đội. (Ảnh: Zing) 

Trước đó, HAGL trải qua 4 trận thua liên tiếp lần lượt trước những đội bóng không quá mạnh là Long An (đội đã xuống hạng), CLB TP.HCM, Sanna Khánh Hòa và SLNA.

Những trận thua này khiến HAGL phải thay đổi ở băng ghế huấn luyện. HLV Nguyễn Quốc Tuấn nhường lại vị trí cho HLV Dương Minh Ninh, đồng thời, HAGL đưa về GĐKT người Hàn Quốc Chung Hae Seong.

Trong 2 chiến thắng vừa qua, dấu ấn của ông thầy người Hàn Quốc là rất rõ ràng. Ông đã mang tới sự chắc chắn trong lối chơi của đội bóng phố Núi, đặc biệt trong phòng ngự.

Trong khi đó, HLV Dương Minh Ninh cũng có những dấu ấn riêng mình trong những thay đổi của HAGL, đặc biệt là đẩy trung vệ Mobi Ferh lên đá tiền vệ phòng ngự, mang đến sự vững chắc hơn cho HAGL ở khung trung tuyến.

Không chỉ có những thay đổi trông thấy trên sân đấu, HAGL còn có nhiều sự thay đổi trong cách thức sinh hoạt, chế động dinh dưỡng khi ông Chung Hae Seong tới trung tâm huấn luyện Hàm Rồng.

Những thay đổi này dù rất nhỏ nhưng lại mang đến những thay đổi lâu dài. Chẳng hạn, ông yêu cầu từ ban huấn luyện đến các cầu thủ đều phải dậy sớm tập thể dục, sau đó cùng nhau đi ăn sáng với nguyên tắc “tất cả cùng ăn, tất cả cùng rời”. Ai vi phạm sẽ bị phạt.

Trong thực đơn từng bữa ăn cũng được thay đổi, cầu thủ được thưởng thức món gà hầm sâm nổi tiếng của Hàn Quốc. Món ăn này được các chuyên gia đến từ Hàn Quốc trực tiếp hướng dẫn đầu bếp tại Hà Rồng thực hiện cho đúng quy cách để đảm bảo nâng cao thể lực, sức mạnh cho cầu thủ.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn