Bầu Đức: HAGL không đòi VPF bồi thường nếu thắng kiện

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 10/02/2023 18:44:00 +07:00
(VTC News) -

Bầu Đức khẳng định HAGL kiện VPF là vì cái chung của bóng đá Việt Nam, chứ không chỉ vì quyền lợi CLB.

"HAGL chỉ nêu ra quan điểm của mình, việc còn lại là của tòa án. Tôi cho rằng cần căn cứ trên Luật cạnh tranh năm 2018. Luật đã cấm hành vi độc quyền. HAGL đưa ra quan điểm như vậy, còn thắng thua là do trời", bầu Đức chia sẻ về vụ kiện Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) của HAGL, liên quan đến xung đột quyền lợi giữa nhà tài trợ đội bóng (Carabao) và nhà tài trợ Sâm Ngọc Linh K5 của V-League 2023. 

Theo bầu Đức, HAGL sẽ không yêu cầu bồi thường nếu thắng kiện, bởi ông và đội đang hành động vì cái chung của bóng đá Việt Nam. "HAGL sẽ không đòi bồi thường. Chúng tôi kiện vì cái chung của bóng đá Việt Nam, nếu đòi bồi thường thì đâu còn gì. Chúng tôi chỉ yêu cầu sửa đổi điều lệ nếu thắng kiện. Nhiều CLB cũng mong muốn như thế".

Xung đột HAGL với VPF xuất phát từ việc đội bóng phố núi có nhà tài trợ mới ở mùa giải 2023. Đơn vị này kinh doanh ngành hàng trùng với ngành hàng mà nhà tài trợ V-League 2023 độc quyền - nước tăng lực. Do đó, VPF cấm HAGL quảng bá nước tăng lực của nhà tài trợ đội bóng.

Bầu Đức: HAGL không đòi VPF bồi thường nếu thắng kiện - 1

Bầu Đức khẳng định HAGL kiện VPF vì cái chung của bóng đá Việt Nam. 

Ngoài việc gửi đơn kiện lên tòa án, HAGL cũng gửi công văn đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam kiến nghị về quy định tài trợ độc quyền của Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

Đội bóng phố núi đề nghị các cơ quan này xem xét và có ý kiến để VPF sửa đổi điều lệ V-League 2023 - văn bản được ban hành vào ngày 17/1 sau khi thống nhất với các CLB (trong đó có HAGL) và được VFF thông qua.

Theo bầu Đức, HAGL không vi phạm khi ký hợp đồng với Carabao, đồng thời cho rằng yêu cầu HAGL không được quảng bá các sản phẩm liên quan đến nước tăng lực của Carabao do điều lệ giải là bất hợp lý. 

"Điều lệ giải như vậy đã cũ, chúng tôi kiện để tìm sự đổi mới. Nếu chúng tôi kiện được, các CLB khác có thể kiện được. Năm ngoái chúng tôi ký 2 năm với Red Bulls, không ai ý kiến gì. Sau đó V-League có nhà tài trợ mới với nhãn hàng nước tăng lực, họ xen vào như thế, đúng ra chúng tôi kiện họ chứ không phải họ kiện chúng tôi.

HAGL đã hợp tác với nhãn hàng nước tăng lực từ trước, có tính kế thừa và liên tục, không ngắt ra năm nào. Nếu theo nguyên tắc thì HAGL được độc quyền nước tăng lực, còn ban tổ chức V-League không được ký (với một nhãn hàng nước tăng lực khác cùng ngành hàng)", bầu Đức nói thêm. 

"Đơn cử, bây giờ Ngân hàng SCB tài trợ V-League thì Ngân hàng SHB không được tài trợ (cho CLB Đà Nẵng) nữa sao? Viettel đang đá, nếu Mobifone tài trợ thì xóa tên Viettel à? HAGL cũng vậy, chúng tôi đang ký liên tục với các hãng nước tăng lực". 

Bầu Đức cũng nhấn mạnh VPF nếu thấy điều lệ không hợp lý thì phải sửa chữa. "Có người bảo tôi đồng ý với điều lệ này (độc quyền cho nhãn hàng của nhà tài trợ giải) khi còn làm Phó Chủ VFF, nhưng đâu thể nói chuyện hồi xưa. Tôi khẳng định công ty nào cũng có điều lệ riêng, nếu điều lệ ấy không phù hợp pháp luật thì phải sửa. Ký sai thì phải sửa, mà HAGL chỉ đề nghị sửa chứ đâu đề nghị bỏ", bầu Đức kết luận.

Hôm nay (10/2), CLB HAGL tổ chức lễ công bố nhà tài trợ chính ở mùa giải 2023/2024, đó là tập đoàn Carabao Group. 

Đại diện Carabao Group mong muốn phát triển CLB tài năng trẻ để tạo ra lứa cầu thủ kỹ thuật tốt, cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn