Bầu Đức: HAGL chấp tuổi, chấp cả ngoại binh

Thể thaoThứ Tư, 14/01/2015 08:10:00 +07:00

Bầu Đức giữ thái độ hết sức bình thản, cho rằng HAGL sớm gặp nhiều khó khăn, trở ngại như thế là tốt cho các cầu thủ.

Sau trận thua ĐTLA ở lượt trận thứ 2 V-League 2015, thầy trò HLV Guillaume Greachen bị bủa vây với nhiều thông tin bất lợi.

Tuy nhiên, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch CLB HAGL, vẫn giữ thái độ hết sức bình thản, cho rằng HAGL sớm gặp nhiều khó khăn, trở ngại như thế là tốt cho các cầu thủ.

Cũng trong cuộc trò chuyện này, bầu Đức gửi lời nhắn nhủ tới những người đang dõi theo từng bước chân của các cầu thủ trẻ HAGL: “Mọi người đừng kỳ vọng quá nhiều, đừng tung hô quá nhiều các em trong năm nay, tôi xây dựng, vun đắp cho các em theo kế hoạch là phải 2 đến 3 năm nữa mới gặt hái thành tích”.
Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức dự khán trận đấu của đội nhà
“Đừng có mà đùa với “Gạch”

- Là bạn thân với ông Võ Quốc Thắng, ông từng nói trong bóng đá thua ai chứ không thể thua ĐTLA, bao giờ người ta mới lại thấy cái tinh thần rất đặc biệt đó giữa 2 ông?

Không có gì để mà phải bàn cãi hết, trong bóng đá thắng thua là chuyện hết sức bình thường.

Vì sao? Vì ĐTLA là đội bóng tiềm năng mùa này, có phải vừa đâu, đừng có mà đùa. Họ vừa cầm hòa trên cơ Hà Nội.T&T trên sân đối phương cơ mà, đó là chưa kể khi đá với đội bóng được nhiều khán giả yêu mến như HAGL của tôi, họ còn quyết tâm giành chiến thắng gấp bội.  

 
HAGL không chỉ chấp tuổi, chấp kinh nghiệm thi đấu (các em mới chỉ 19, 20 tuổi), mà còn chấp cả cầu thủ ngoại.
Bầu Đức
 
Vì sao? Vì HAGL không chỉ chấp tuổi, chấp kinh nghiệm thi đấu (các em mới chỉ 19, 20 tuổi), mà còn chấp cả cầu thủ ngoại. Theo dõi trực tiếp HAGL thi đấu ở 2 trận gặp S.Khánh Hòa và ĐTLA bạn cũng thấy đấy, ngoại binh của tôi có cũng như không ấy mà.

Lukanovic chơi trên hàng tiền đạo thi đấu vật vờ, không tạo ra được sự khác biệt với cầu thủ nội, tôi không chấp nhận một cầu thủ ngoại có thể hình, thể lực tốt lại đá như thế, tôi đã quyết định thanh lý cậu ta. Còn dưới hàng phòng ngự, trong trận đấu gặp ĐTLA, cầu thủ Mitja bị phát hiện có vấn đề về bệnh tim không thi đấu được, tôi cũng phải thanh lý luôn.

Một đội bóng trẻ như HAGL mà hổng cả trên cộng lẫn dưới thủ như thế sao không thua được chứ, thậm chí tôi thấy thua với cách biệt 1 trái, chứ không phải 3, 4 trái cũng đã là thành công lắm rồi.

Clip HAGL thua ĐTLA
Tôi cũng nói nhiều lần, lứa cầu thủ HAGL đá V-League năm nay vừa mới ra trường, các em còn trẻ lắm, nên mục tiêu của chúng tôi không phải là đá đâu thắng đó, mà chủ yếu để các em thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho mục tiêu ở tương lai, mọi người cứ từ từ, đừng bình phẩm nhiều quá.  

Tôi cho rằng, một đội bóng trẻ đá được như thế đã là quá tốt, chưa có bất kỳ đội tuyển trẻ nào ở Việt Nam có thể đá tốt được như các cầu thủ HAGL đâu.
Công Phượng trận HAGL-Long An
Công Phượng thất bại ở Long An
- Lịch thi đấu của HAGL sắp tới rất nặng khi lần lượt phải gặp Thanh Hóa, Hải Phòng, SHB.Đà Nẵng và Than Quảng Ninh, vậy đội bóng của ông sẽ ra sao nếu không có ngoại binh?

Quan điểm của cá nhân tôi là V-League năm nay không có đội nào mạnh tuyệt đối hơn đội nào cả, kể cả B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng hay Hà Nội T&T cũng vậy, họ đá có trận thắng, trận thua, chứ đâu có bách chiến bách thắng.

Hà Nội T&T mạnh sao để ĐTLA cầm hòa trên sân nhà, SHB Đà Nẵng mạnh sao lại thua SLNA, hay S.Khánh Hòa bị đánh giá yếu nhất sao có thể thắng Đồng Nai?

Clip HAGL hạ S.Khánh Hòa
Cho nên đừng đánh giá đội này yếu hay đề cao đội kia, năng lực của các đội chỉ tương đương “kẻ tám lạng, người nửa cân như nhau”, đội thắng, đội vô địch là những đội có kinh nghiệm, khôn ngoan hơn, tận dụng tốt cơ hội hơn mà thôi.  

 
Ở Việt Nam chúng ta thử hỏi đã có CLB nào gây sức hút đến nỗi mỗi trận đấu đều bị cháy vé, đều bị “phe vé” chặt chém giá cả như HAGL chưa?
Bầu Đức
 
Còn với ngoại binh của HAGL, họ đá không hơn cầu thủ nội tại sao tôi phải dùng, tại sao tôi không thanh lý họ để tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ như Văn Toàn, Đông Triều… được thi đấu nhiều, được cọ xát?

Quan điểm quán triệt ngay từ đầu của tôi ai cũng biết rồi, tôi không đặt nặng vấn đề thành tích, đội thua nhiều cũng được, nhưng cầu thủ trẻ phải trưởng thành, phải khôn ngoan, phải bản lĩnh lên.

Mọi người đừng kỳ vọng quá nhiều, đừng tung hô quá nhiều các em trong năm nay, tôi xây dựng, vun đắp cho các em theo kế hoạch là phải 2 đến 3 năm nữa mới gặt hái thành tích.
Clip vỡ sân Pleiku vì Công Phượng và đồng đội

- Việc Công Phượng và các đồng đội tới đâu lập tức “hút” khán giả tới đó liệu có là bất công cho HAGL, khi cầu thủ HAGL vừa bị áp lực trên khán đài, vừa bị các đối thủ ra sức đá "chết bỏ"?

Không, HAGL không bị áp lực vì người hâm mộ, ngược lại việc có nhiều người hâm mộ yêu mến càng khiến chúng tôi vui sướng và tự hào.

Tôi nghĩ ở đây không có sự bất công, vì đá một trận đấu lèo tèo vài người xem, với một trận đấu chật kín khán giả, chắc chắn trận đấu chật kín khán giả cầu thủ 2 đội sẽ đá tưng bừng hơn, chất lượng cao hơn, xem sướng mắt hơn…

Công chúng, khán giả là những người công bằng nhất, tại sao họ không xem đội khác mà chỉ xem HAGL đá? Những người yêu bóng đá, làm bóng đá như tôi chỉ mong có thế.
Công Phượng hôn Hòa Minzy gây sốt
 Công Phượng hôn Hòa Minzy gây sốt
- Liên quan đến việc HAGL hút người hâm mộ, vừa qua Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đưa ra so sánh: “Sức hấp dẫn của HAGL hôm nay còn lớn hơn so với Thể Công hay Cảng Sài Gòn ngày nào”. Ông nghĩ sao về sự so sánh này?


Với bản thân tôi, thú thật tôi không muốn sự so sánh gì cả, nhưng qua 2 trận đấu đầu tiên của HAGL ở V-League 2015, tất cả đều thấy sự khác biệt mà HAGL mang lại cho 2 khán đài. 2 trận của HAGL đều cháy vé, đều xuất hiện vé “chợ đen”, thậm chí dân “phe vé” còn nâng giá lên gấp nhiều lần so với giá gốc của BTC.

Ở Việt Nam chúng ta thử hỏi đã có CLB nào gây sức hút đến nỗi mỗi trận đấu đều bị cháy vé, đều bị “phe vé” chặt chém giá cả như thế chưa? Chắc chắn chưa, và điều này chỉ xảy ra ở các trận đấu của đội tuyển Việt Nam mà thôi.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Theo TT&VH
Bình luận
vtcnews.vn