Bầu Đức cắn răng phá nguyên tắc tìm Tây đá cặp với Công Phượng

Thể thaoThứ Sáu, 16/01/2015 07:20:00 +07:00

Trong bối cảnh phải sa thải 2 ngoại binh sau 2 vòng đấu đồng thời gấp rút tìm người thế chỗ, bầu Đức đành cắn răn, phá nguyên tắc mà ông đặt ra.

(VTC News) - Trong bối cảnh phải sa thải 2 ngoại binh sau 2 vòng đấu đồng thời gấp rút tìm người thế chỗ, bầu Đức đành cắn răn, phá nguyên tắc mà ông đặt ra.

Chiều 15/1, HAGL đã cho thử việc cùng lúc 2 ngoại binh mới gồm Cosmin Goia và Zdravko Dragicevic. Nói là mới nhưng thực chất cũ người mới ta và bầu Đức phải cắn răng, phá nguyên tắc mà ông đã đặt ra khi tuyển ngoại binh mùa này. Đó là không lấy những cầu thủ đã từng thì đấu ở V-League.

Cosmin Goia và Zdravko Dragicevic đều đã từng đạp cỏ V-League dù thời gian không dài do gặp những vấn đề khác nhau.
Cosmin Goia thử việc ở vị trí trung vệ (Ảnh: Minh Trần)
Cosmin Goia đá cho SHB Đà Nẵng ở giai đoạn 1 V-League 2013 và chơi khá thành công. Tuy nhiên, trung vệ người Romania này gặp chấn thương nặng khi thi đấu ở AFC Cup và buộc phải chia tay đội bóng sông Hàn sau 11 trận với 1 bàn thắng ghi được.

Mùa trước, Cosmin Goia chơi cho S.Khánh Hòa ở hạng Nhất và giúp đội bóng phố Biển thăng hạng. Vấn đề của Cosmin Goia là năm nay anh đã 33 tuổi, khả năng xoay sở không còn nhanh. Bù lại, Cosmin Goia cao 1,88m, đọc tình huống tốt. Cosmin Goia đến phố Núi tìm cơ hội thay thế Morec Mitja – trung vệ người Slovenia bị HAGL sa thải vì có dấu hiệu bệnh tim.
Zdravko Dragicevic thử việc ở vị trí tiền đạo (Ảnh: Minh Trần)
Còn Zdravko Dragicevic mùa trước là người của đội bóng đã đánh bại HAGL vòng trước - ĐTLA, thi đấu được tất cả 10 trận ở V-League, ghi được 1 bàn. Zdravko Dragicevic từng là thành viên U21 Montenegro. Anh có chiều cao 1,80m và có thể chơi ở vị trí trung phong lẫn tiền đạo cánh. So với Darko Lukanovic, Dragicevic trẻ hơn và có kinh nghiệm hơn ở đấu trường V-League.

Ngày mai (17/1) là hạn chót để chốt ngoại binh. Theo quy định, ngoại binh phải có ITC (giấy chuyển nhượng quốc tế) nên HAGL gần như không có lựa chọn nào khác khả thi hơn hai cái tên vừa nêu. Tất nhiên, bầu Đức cũng đành chấp nhận phương án này bởi dù sao thử còn hơn không.

Cũng trong chiều mai, HAGL sẽ tiếp Thanh Hóa trên sân nhà Pleiku, rất có thể Cosmin Goia và Zdravko Dragicevic sẽ cùng nhau xuất hiện trong đội hình của "Gỗ" để ra mắt khán giả nhà.
Clip HAGL thất thủ 1-2 trước ĐTLA

Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn