Bầu Đức cần bao nhiêu tiền để lại giàu nhất?

Kinh tếThứ Tư, 29/01/2014 03:00:00 +07:00

(VTC News) - Kết thúc năm Quý Tỵ, bầu Đức sở hữu khối tài sản lên đến 6.824,15 tỷ đồng và câu hỏi nhiều người đặt ra là phải cần bao nhiêu tiền nữa để bầu Đức trở thành người giàu nhất sàn chứng khoán.



Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/1, cổ phiếu HAG của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai giảm 200 đồng/CP xuống 21.900 đồng/CP. Sự suy giảm nhẹ này cũng đủ sức khiến tài sản của bầu Đức, người giàu thứ 2 sàn chứng khoán Việt Nam ít nhiều hao hụt.

Cụ thể, trong ngày cuối cùng của năm Quý Tỵ, bầu Đức “đánh rơi” 62,32 tỷ đồng. Tổng tài sản trên sàn chứng khoán của bầu Đức giảm nhẹ xuống 6.824,15 tỷ đồng. Con số này vẫn rất khiêm tốn so với tài sản của người giàu nhất sàn chứng khoán.

VIC đứng giá nên tài sản của 3 đại gia trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán không có sự thay đổi. Nhưng tài sản của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup - người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam vẫn vượt mức “tỷ đô” và đạt 21.773,6 tỷ đồng.

Như vậy, bầu Đức cần có thêm 14.949,45 tỷ đồng để tìm lại ngôi vị người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam mà ông có được trong năm 2008. Đây là điều quá khó vì số tiền cần có hiện cao hơn gấp 2 lần tổng tài sản mà bầu Đức đang sở hữu.

Bầu Đức muốn có thêm 14.949,45 tỷ đồng thì cổ phiếu HAG phải tăng hơn 48.000 đồng, tương ứng 320% lên hơn 70.000 đồng/CP. Nhiệm vụ này quá khó khăn với HAG. Tuy nhiên, dựa vào màn trình diễn ấn tượng của HSG, tăng hơn 300% trong năm qua thì HAG vẫn có thể hy vọng dù hy vọng rất mong manh.
Nếu tuần trước, HPG là blue-chip có tốc độ tăng mạnh nhất thì trong phiên ngày cuối năm, HPG liên tục đi xuống. Kết thúc ngày 27/1, HPG giảm 800 đồng/CP xuống 45.600 đồng/CP. Sự sụt giảm này đã lấy đi 80,8 tỷ đồng từ tài khoản của ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát.

Tuy HPG giảm liên tiếp nhưng do trước đó tăng quá mạnh nên tài sản của ông Long vẫn được cải thiện đáng kể khi đạt con số 4.608,3 tỷ đồng.

Trong thời gian qua, MSN cũng có biễn biến tương tự HPG, giảm mạnh sau chuỗi ngày tăng mạnh. Hôm qua, MSN giảm 2.000 đồng/CP xuống 95.000 đồng/CP. Sự sụt giảm này khiến cho tài sản của 2 sếp lớn Tập đoàn Masan là bà Nguyễn Hoàng Yến và ông Hồ Hùng Anh biến động đáng kể.
Cụ thể, bà Hoàng Yến và ông Hồ Hùng Anh mất lần lượt 43,56 tỷ đồng và 31,5 tỷ đồng. Trong khi bà Hoàng Yến vững vàng ở vị trí thứ 6 thì ông Hồ Hùng Anh liên tục giằng co ở vị trí thứ 10.

Ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đại Dương cũng tiễn năm rắn trong sự hao hụt tiền của nhẹ nhẹ khi OGC giảm 200 đồng/CP xuống 11.100 đồng/CP. OGC khiến ông Thắm mất 27,3 tỷ đồng. Ông Thắm vẫn đứng ở khu vực cuối của Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

HSG là mã hiếm hoi tăng điểm trong phiên cuối năm. HSG tăng 300 đồng/CP lên 46.900 đồng/CP. Sự gia tăng này giúp ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Sen có thêm 12,86 tỷ đồng.
Bình luận
vtcnews.vn