Bầu Đệ: Vỡ sân HAGL, Thanh Hóa sẽ nghỉ đá

Thể thaoThứ Bảy, 17/01/2015 08:51:00 +07:00

Chủ tịch CLB Thanh Hóa, Nguyễn Văn Đệ, tuyên bố nếu sân Pleiku bị vỡ, đội bóng của ông sẽ không tiếp tục thi đấu nữa.

Chủ tịch CLB Thanh Hóa, Nguyễn Văn Đệ, tuyên bố nếu sân Pleiku bị vỡ, đội bóng của ông sẽ không tiếp tục thi đấu nữa.

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi sáng 17/1, ông Nguyễn Văn Đệ (bầu Đệ) cho biết dù BTC sân Pleiku đang cố gắng hạn chế lượng khán giả vào sân nhưng không thể nói trước được điều gì, bởi lượng CĐV Thanh Hoá "đổ bộ" lên phố Núi xem trận đấu HAGL vs Thanh Hóa cũng khá đông.
Bầu Đệ
Bầu Đệ từng có nhiều tranh cãi với bầu Đức
Theo ông Đệ, nếu BTC sân Pleiku để khán giả tràn xuống sân một lần nữa, Thanh Hoá sẽ bỏ trận đấu chứ không đá tiếp như S.Khánh Hoà: "Sân Thanh Hoá chúng tôi từng bị xử thua 0-3 vì để vỡ sân nên chúng tôi hiểu được những khó khăn mà chủ nhà HAGL đang gặp phải.

Tất nhiên, việc để khán giả tràn xuống sân là lỗi lớn của Ban tổ chức sân. Vậy nên nếu có bị phạt thì cũng phải chịu và chấp hành đúng luật của BTC giải. Nếu sân Pleiku vỡ thêm lần nữa, tôi thà bỏ trận đấu chứ không thể thi đấu trong tình trạng mất an toàn đến vậy được. Tuy nhiên, tôi hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ".
 

Nếu sân Pleiku vỡ thêm lần nữa, tôi thà bỏ trận đấu chứ không thể thi đấu trong tình trạng mất an toàn đến vậy được
Bầu Đệ
 
Nói thêm với chúng tôi, bầu Đệ cũng lo ngại các trọng tài sẽ bắt thiên vị "những đứa trẻ nhà bầu Đức.
 
"Bóng đá là muôn thể thao đòi hỏi phải có sức mạnh, tính đối kháng cao. Các anh đã tham gia cuộc chơi là phải hiểu sự khắc nghiệt của cuộc chơi. Tại sao lại có chuyện đá với đội bóng A, đội bóng B thì không được phép chơi quyết liệt.


Thế thì còn gì là công bằng với các đội bóng khác. Tất nhiên, tôi không cổ vũ bóng đá bạo lực. Tôi chỉ muốn nói rằng, khi đã vào sân là 2 đội như nhau cả, phạm lỗi thì đã có trọng tài quyết định. Tôi nghĩ, trận đấu tới HAGL là chủ nhà thì có thể trọng tài nương tay một chút cho họ. Nhưng nếu thiên vị quá rõ ràng thì không thể chấp nhận được".
Clip: HAGL thất thủ trước ĐTLA
Trước đó, trả lời phỏng vấn Thể thao&Văn hóa về sự cố ở sân Pleiku tại vòng 1 V-League, trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường cho biết:

“Trong Ban Kỷ luật chúng tôi không ai đánh giá sự cố tại sân Pleiku vừa qua là vỡ sân cả. Vỡ sân là phải xô đổ cửa, cả người có vé và không có vé vào nhưng ở đây không có hiện tượng xô cửa, tất cả những người vào sân đều có vé và lên khán đài trật tự.

Khi trận đấu diễn ra được 16 phút vì trên khán đài quá đông nên người ta mới tràn xuống sân mà nếu không xuống thì rất dễ dẫn tới chấn thương hoặc ảnh hưởng tới sức khỏe. Vì thế, BTC sân quyết định đưa một phần khán giả xuống đường piste chứ không phải CĐV tự ý xuống. Người ta (BTC sân) biết đưa CĐV xuống như thế biết là sai nhưng đó là giải pháp tình thế”.
HAGL
Khán giả HAGL tràn xuống sân xem đội nhà thi đấu
Khán giả xuống sân là sai nhưng ở mức độ nào, nguyên nhân ra sao Ban Kỷ luật và BTC giải đã đi tìm nguyên nhân.

 

Khán giả xuống sân là sai

Trưởng ban kỷ luật VFF
 
BTC sân Pleiku sai là ở chỗ không quản lý được lượng khán giả vào sân, phát hành vé quá nhiều, một số nhân viên kiểm soát vé thậm chí còn đưa người nhà vào sân.

Ngoài ra, trong Gia Lai khi xem bóng đá người ta có thói quen bố đến SVĐ xem bóng đá cũng đưa con đi theo, không thể đuổi họ ra được, nhất là không ít CĐV ở đây còn là người dân tộc nữa.


Ban Kỷ luật đã khuyến cáo BTC sân Pleiku rút kinh nghiệm một số vấn đề. Thứ nhất, phải quản lý được người vào, quản lý số lượng phát hành vé, đặc biệt cần kiểm soát, ngăn chặn việc lưu hành vé giả.

Đây không chỉ là vấn đề của sân Pleiku mà còn những sân khác, nhiều trận đấu khác nữa, cứ thả nổi chuyện vé như thế thì sẽ rất nguy hiểm".

Trận HAGL vs Thanh Hóa được VTC News tiếp sóng và tường thuật trực tiếp từ 17h ngày 17/1.

Theo Khampha, TTVH
Bình luận
vtcnews.vn