Bầu Đệ đòi đuổi 'vua có hành động lạ'

Thể thaoChủ Nhật, 30/06/2013 06:51:00 +07:00

(VTC News) – Một lần nữa “vua áo đen” Hoàng Phạm Công Khanh trở thành tâm điểm chỉ trích của đội bóng xứ Thanh.

(VTC News) – Một lần nữa “vua áo đen” Hoàng Phạm Công Khanh trở thành tâm điểm chỉ trích của đội bóng xứ Thanh.


Trọng tài Khanh chính là người đã cầm còi trận V.Hải Phòng – Thanh Hóa trên sân Lạch Tray chiều 29/6. Sau khi kết thúc trận đấu, ông  Khanh và các trợ lý đã gặp phải những phản ứng quyết liệt từ phía lãnh đội, Ban huấn luyện và cầu thủ Thanh Hóa.
Nguyên nhân chính của cơn “lôi đình” bên phía đội bóng xứ Thanh được cho là bắt nguồn từ việc trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh bù giờ trận đấu tới 5 phút, rồi lại kéo dài thêm cả phút bù giờ khiến Thanh Hóa bị V.Hải Phòng gỡ hòa 1-1 ở phút 90+6.
Trọng tài chính Hoàng Phạm Công Khanh trong trận đấu V.Hải Phòng - Thanh Hóa (Ảnh: VSI) 

“Không phải họ được mệnh danh là “vua sân cỏ”, họ muốn làm gì thì làm. Trận đấu này, trọng tài đã bù giờ 5 phút, nhưng sau đó còn cộng thêm 2 phút, đây là điểm trái với đạo đức, tôi nghĩ Ban tổ chức giải nên đuổi những trọng tài này ra khỏi giải” - Bầu Đệ của Thanh Hóa chia sẻ trước báo giới một cách đầy gay gắt.
Ngoài việc khẳng định sẽ kiến nghị lên Ban tổ chức, bầu Đệ còn quyết “kiềng mặt” trọng tài Công Khanh từ đây. Ông Đệ nói: “Nếu trọng tài Khanh còn bắt những trận của Thanh Hóa, tôi sẽ không cho đội bóng dự giải”.
Trong phòng họp báo, quân của bầu Đệ là HLV Mai Đức Chung cũng đổ thêm dầu vào lửa. Ông Chung nói: “Tôi vốn không phải là người thích phản ứng, nhưng đến trận đấu này thì không thể kìm nén, giữ cảm xúc. Hai đội thi đấu rất tốt, nhưng trọng tài đã làm chúng tôi đánh rơi 2 điểm.
Trọng tài Khanh quá yếu về chuyên môn, không kiểm soát được các pha xử lý của mình. Rất nhiều tình huống anh ấy xử lý sai. Đặc biệt, tình huống dẫn đến bàn gỡ 1-1, thủ môn Vĩnh Lợi chưa chạm tay vào bóng, thế mà Thanh Hóa vẫn bị phạt góc và sau đó thì Văn Tân gỡ hòa…”

Mùa giải trước trên sân K.Kiên Giang, trọng tài Khanh và CLB Thanh Hóa cũng đã xảy ra những bất đồng, bất phục mà như lời bầu Đệ nói thì ông Khánh đã khiến Thanh Hóa “chết đứng” với hai quyết định là: từ chối bàn thắng của Văn Thắng; đuổi Phó chủ tịch Nguyễn Trọng Hoài khỏi khu vực chỉ đạo.
Hôm nay (30/6) sau khi xem xét lại băng hình về những "hành động lạ" của trọng tài Khanh, phía Thanh Hóa sẽ gửi đơn kiến nghị lên VFF và Ban tổ chức giải.
Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn