Bầu cử trong tâm dịch Bắc Ninh: Cán bộ mang hòm phiếu đến tận nhà cử tri

Đời sốngChủ Nhật, 23/05/2021 14:15:00 +07:00
(VTC News) -

Sáng 23/5, ở tâm dịch Mão Điền, Thuận Thành (Bắc Ninh), thành viên tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến tận nhà cử tri để họ thực hiện quyền công dân của mình.

Sáng 23/5, tại tâm dịch xã Mão Điền, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri hồ hởi cầm những lá phiếu trên tay đến các điểm bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Đây là nơi ghi nhận gần 300 ca dương tính, hơn 900 ca F1 và hơn 1.000 ca F2. 

Theo ghi nhận của phóng viên tại điểm bỏ phiếu thôn Bàng (xã Mão Điền, huyện Thuận Thành), để bảo đảm phòng dịch COVID-19, cử tri đến bỏ phiếu thực hiện xếp hàng, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách tối thiểu 2m trước khi đến bàn tiếp đón.

Lực lượng y tế tại các khu vực bầu cử cũng thường xuyên nhắc cử tri thực hiện nghiêm quy định phòng dịch. Các cán bộ, chiến sĩ công an có mặt từ sớm để bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ các khu vực bỏ phiếu.

Bầu cử trong tâm dịch Bắc Ninh: Cán bộ mang hòm phiếu đến tận nhà cử tri - 1

Vợ chồng ông Nguyễn Mậu Kiện ( xã Mão Điền, huyện Thuận Thành)  được hướng dẫn ghi phiếu tại gia đình.

Bầu cử trong tâm dịch Bắc Ninh: Cán bộ mang hòm phiếu đến tận nhà cử tri - 2

Lực lượng chức năng mang hòm phiếu di động đến hộ gia đình thuộc trường hợp cách ly ở xã Mão Điền để cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Đang là F1 phải cách ly tại nhà, hai vợ chồng ông Nguyễn Mậu Kiện (xã Mão Điền, huyện Thuận Thành) đã không thể đến được các điểm bỏ phiếu như mọi cử tri khác. Tuy nhiên các thành viên tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến tận nhà để hai vợ chồng ông thực hiện quyền công dân của mình.

Ông Kiện xúc động kể: "Như những lần trước, gia đình tôi đến điểm bầu cử để bỏ phiếu. Nhưng khóa này, do dịch bệnh nên các cán bộ trong tổ bầu cử đã mang hòm phiếu đến tận nhà khiến tôi rất xúc động, bởi vì điều kiện gia đình chúng tôi không thể ra ngoài được.

Đây là sự quan tâm của cán bộ các cấp trong tổ bầu cử đã làm tròn nhiệm vụ của mình, tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nghĩa vụ của một công dân".

Bầu cử trong tâm dịch Bắc Ninh: Cán bộ mang hòm phiếu đến tận nhà cử tri - 3

Cử tri xã Mão Điền đến bỏ phiếu thực hiện xếp hàng, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách tối thiểu 2m trước khi đến bàn tiếp đón.

Bà Nguyễn Thị Đậu, cử tri thôn Bàng, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành cho biết bà và gia đình rất háo hức chờ đón ngày bầu cử để cùng với mọi người được thực hiện quyền bầu cử của mình, lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất. 

"Bản thân tôi mong muốn các ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội khóa này sẽ là cầu nối đưa ý kiến, nguyện vọng của nhân dân huyện Thuận Thành cũng như tỉnh Bắc Ninh đến với các diễn đàn của Quốc hội. Trước mắt, là giải quyết tốt vấn đề dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra tại xã Mão Điền chúng tôi. Làm sao ngăn chặn dịch không lây lan và khống chế được dịch để đời sống nhân dân chúng tôi trở lại ổn định như trước",  bà Đậu mong muốn.

Bầu cử trong tâm dịch Bắc Ninh: Cán bộ mang hòm phiếu đến tận nhà cử tri - 4

Cử tri Nguyễn Thị Đậu, thôn Bàng, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành ( Bắc Ninh) háo hức khi được lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thu Thảo, nhân viên y tế (Trung tâm y tế huyện Thuận Thành) và các cán bộ phục vụ điểm bầu cử đã có mặt từ sáng sớm tại điểm bỏ phiếu để chuẩn bị trang thiết bị y tế, vận dụng cần thiết để giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của các cử tri.

Với tinh thần trách nhiệm, đảm bảo việc bầu cử được an toàn, không xảy ra dịch bệnh nên chị Thảo đã không quản ngại khó khăn khi làm nhiệm vụ trong vùng tâm dịch Mão Điền nguy hiểm. 

"Nhiệm vụ của chúng tôi ở đây giám sát nhiệt độ và khai báo y tế cho những cử tri đến đây bầu cử, phát hiện kịp thời những trường hợp bất thường để báo cáo kịp thời chính xác để phân loại bệnh nhân," chị Nguyễn Thu Thảo chia sẻ.

Bầu cử trong tâm dịch Bắc Ninh: Cán bộ mang hòm phiếu đến tận nhà cử tri - 5

Chị Nguyễn Thu Thảo, nhân viên y tế ( Trung tâm y tế huyện Thuận Thành) đo thân nhiệt cho cử tri trước khi vào điểm bỏ phiếu.

Theo luật bầu cử, đến 19h ngày 23/5 việc bỏ phiếu sẽ kết thúc. Tuy nhiên, theo sự chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử xã Mão Điền, tại điểm bỏ phiếu của các thôn cứ khoảng 1 giờ là phải báo cáo tình hình bầu cử về xã một lần. Ông Nguyễn Xuân Hiểu, Trưởng thôn Bàng, xã Mão Điền cho biết:

"Chúng tôi cố gắng thực hiện tối đa đảm bảo 100% các cử tri trong thôn đến 19h cùng ngày hoàn thành nhiệm vụ. Những trường hợp phải đem hòm phiếu phụ trong thôn tôi có ít thôi, các gia đình cũng gần địa điểm bỏ phiếu cho nên chúng tôi sẽ lựa thời gian phù hợp nhất để cử người đem hòm phiếu phụ đến gia đình đó, để người ta thực hiện quyền công dân của mình".

Bầu cử trong tâm dịch Bắc Ninh: Cán bộ mang hòm phiếu đến tận nhà cử tri - 6

Ông Nguyễn Xuân Hiểu, Trưởng thôn Bàng, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành ( Bắc Ninh).

Ông Vũ Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Mão Điền thông tin hiện nay xã có khoảng 25 trường hợp F1 đang cách ly tại nhà, số trường hợp thuộc diện F2 đã giảm đi còn lại hơn 1.000, chiếm 10% cử tri.

Những ngày qua lãnh đạo xã đã tăng cường, bố trí lực lượng giúp các tổ bầu cử, từ tập huấn đến hướng dẫn nghiệp vụ tác nghiệp bầu cử, đồng thời chú trọng đến công tác phòng, chống dịch.

Tại khu vực bỏ phiếu, cơ quan chức năng phân công bố trí lực lượng, điều phối phân luồng cho cư tri để vừa đảm bảo việc bầu cử an toàn, thành công vừa không để xảy ra tình trạng lây nhiễm dịch khi thực hiện công tác bầu cử.

"Đối với các trường hợp cử tri thuộc diện F0, F1 đã đi điều trị và cách ly tập trung, Ủy ban bầu cử của tỉnh Bắc Ninh, của huyện Thuận Thành đã bố trí lọc danh sách cử tri ở nơi đó. Còn lại các trường hợp là F1 chưa cách ly được với lý do là mới phát hiện thì chúng tôi yêu cầu cách ly tại nhà.

Khi đảm bảo các yếu tố dịch tễ, chúng tôi sử dụng hòm phiếu phụ, trang bị thêm con dấu và phân công lực lượng y tế, công an mang hòm phiếu phụ đến gia đình có người đang cách ly tại nhà để thực hiện bầu cử", ông Vũ Văn Mạnh cho biết thêm.   

Bầu cử trong tâm dịch Bắc Ninh: Cán bộ mang hòm phiếu đến tận nhà cử tri - 7

Cử tri là trường hợp F1 của xã Mão Điền phải cách ly tại nhà không khỏi xúc động khi được thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu bầu tại gia đình.

Cùng với cả nước, hơn 857.000 cử tri Bắc Ninh hôm nay (23/5) tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri sẽ lựa chọn trong số 13 ứng cử viên ĐBQH khóa XV, 97 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, 449 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện, 5.349 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã để bầu 7 ĐBQH khóa XV, 56 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, 272 đại biểu HĐND cấp huyện và 3187 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiến Dũng - Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn