Bầu cử Tổng thống Mỹ: Bà Hillary Clinton thua đau ở Alaska và Washington

Thế giớiChủ Nhật, 27/03/2016 03:18:00 +07:00

Ông Bernie Sanders đã thắng lớn trước cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong các cuộc họp kín của đảng Dân chủ ở bang Alaska và Washington vào ngày 26/3.

Ông Bernie Sanders đã thắng lớn trước cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong các cuộc họp kín của đảng Dân chủ ở bang Alaska và Washington vào ngày 26/3.

Điều này tiếp thêm động lực quan trọng cho chiến dịch của ông nhằm ngăn chặn đối thủ của mình trên con đường giành vị trí đại diện cho đảng tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.
Thượng nghị sỹ Bernie Sanders. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thượng nghị sỹ Bernie Sanders. (Nguồn: AFP/TTXVN) 
Theo các mạng lưới truyền hình, trong những cuộc họp trên, ông Sanders được dự báo giành tới 79,2% số phiếu so với 28% của bà Clinton ở bang Alaska, nơi có 16 phiếu đại biểu.

Trong khi đó, tại Washington với 101 phiếu đại biểu, vị thượng nghị sỹ bang Vermont này được dự báo nhận được 74,6% số phiếu và con số này bên phía bà Clinton chỉ là 25,1%.

Cũng trong ngày 26/3, hai ứng cử viên này còn cạnh tranh nhau tại bang Hawaii nơi sẽ có 25 phiếu đại biểu.

Nguồn: Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn